Nguyên nhân TPHCM và miền Nam mưa to ban đêm

Các hình thế gây mưa vẫn còn tồn tại, do vậy mà những cơn mưa dông sẽ tiếp tục xảy ra vào thời điểm chiều, chiều tối.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đêm qua 15-4 và sáng sớm 16-4 một vùng mây dông sau khi gây mưa cho ba tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện vùng mây này đã di chuyển đến TP.HCM gây ra mưa dông trên toàn thành phố, có thể mở rộng ra các tỉnh thành miền Tây như Long An, Tiền Giang, Bến Tre…

Các tuyến đường như Kha Vạn Cân, Hiệp Bình, Tô Ngọc Vân (TP Thủ Đức), Bình Lợi (quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Khối, Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Quá (quận 12)… bị ngập nặng. 

  Đường Nguyễn Văn Khối. Ảnh: CHÂU TUẤN

Đường Nguyễn Văn Khối. Ảnh: CHÂU TUẤN

Tại đường Tô Ngọc Vân (TP Thủ Đức) đoạn từ đường Phạm Văn Đồng về đường Linh Đông, mưa lớn khiến đường ngập sâu. 

Dự báo từ sau 7h sáng nay (16-4), những cơn mưa sẽ bớt dần và tạnh, nắng sẽ xuất hiện lại trên hầu khắp các tỉnh thành Nam Bộ. Một vài khu vực như Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Hậu Giang, An Giang vẫn sẽ xuất hiện nắng nóng. 

Thời gian mưa ngắn nhưng lượng mưa lớn, trong cơn dông còn có thể xảy ra các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh. 

Ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết hiện có một rãnh thấp đang hoạt động qua khu vực phía Nam nên gây mưa trong những ngày qua. Ngoài ra, gió cũng bắt đầu chuyển hướng thành gió Đông Nam trong giai đoạn giao mùa dẫn tới mưa đêm.

Thanh Mai

Campuchia phong tỏa thủ đô Phnom Penh 14 ngày, người dân đổ xô di mua hàng dự trữ

Campuchia phong tỏa thủ đô Phnom Penh 14 ngày, người dân đổ xô di mua hàng dự trữ

Ngày 14/4, Campuchia quyết định phong tỏa thủ đô Phnom Penh lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát hồi cuối năm ngoái.