Nhắc 3 hành khách đeo khẩu trang phòng dịch, tài xế Pháp bị đánh chết

“Chúng tôi quyết định để bố ra đi. Các bác sĩ ủng hộ và chúng tôi chấp nhận”, con gái của người tài xế nói.

Tài xế xe buýt Phillipe Monguillot (59 tuổi) người bị thương trong vụ tấn công ở Bayonne, Pháp vào cuối tuần trước đã qua đời. Trước đó, ông bị một nhóm hành khách không chịu đeo khẩu trang tấn công. Liên quan đến vụ án đã có 2 thanh niên bị buộc tội giết người, 2 người khác bị cáo buộc không giúp đỡ người gặp nguy hiểm, 1 người che giấu nghi phạm.

"Chúng tôi quyết định để bố ra đi. Các bác sĩ ủng hộ và chúng tôi chấp nhận”, con gái 18 tuổi của tài xế quá cố chia sẻ.

Veronique Monguillot - vợ tài xế xe buýt Philippe Monguillot - dẫn đầu một cuộc diễu hành thầm lặng ở Bayonne, Pháp, ngày 8/7 nhằm tưởng nhớ ông. Ảnh: Getty.
Veronique Monguillot - vợ tài xế xe buýt Philippe Monguillot - dẫn đầu một cuộc diễu hành thầm lặng ở Bayonne, Pháp, ngày 8/7 nhằm tưởng nhớ ông. Ảnh: Getty.

Nguyên nhân của vụ ẩu đả gây ra cái chết của tài xê là do ông yêu cầu 3 hành khách trên xe buýt đeo khẩu trang, đồng thời cố gắng kiểm tra vé của 1 người đàn ông khác. 

Trong cuộc họp báo về vụ việc, trợ lý công tố viên Marc Mariee thông tin: "Có những lời lăng mạ, sau đó là xô xát. Tài xế bị đẩy khỏi xe buýt. Hai người sau đó đấm đá dữ dội vào phần trên cơ thể, bao gồm cả đầu của nạn nhân". Ông Monguillot đã bất tỉnh khi xe cấp cứu tới hiện trường.

Ngày 8/7,hàng nghìn người xuống đường để tham gia cuộc diễu hành thầm lặng nhằm tưởng nhớ Monguillot. Thị trưởng thành phố Bayonne đã lên án vụ tấn công là “hành động man rợ”. 

Nhiều đồng nghiệp của Monguillot ở Bayonne đã đình công sau sự việc và cho biết sẽ quay trở lại làm việc vào ngày 13/7 dưới sự bảo vệ được tăng cường. Gerald Darmanin - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp tới Bayonne để trao đổi về tình hình an ninh, cũng như gặp gỡ, động viên các tài xế.

Thanh Mai

Tổng thống Brazil phủ quyết quy định người dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng

Tổng thống Brazil phủ quyết quy định người dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho rằng việc yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang là vi phạm quyền của người dân.