8 nhà sản xuất ô tô lớn tại Nhật Bản cho biết họ đã lắp ráp khoảng 3,4 triệu xe trong nửa đầu năm nay. Đó là mức giảm hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái, theo đài NHK.
Toyota Motor không nhận đơn đặt hàng mới cho mẫu xe thể thao đa dụng Land Cruiser. Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản này cho biết sẽ mất tới 4 năm để giao những chiếc Land Cruiser vì số lượng đơn đặt hàng vượt xa khả năng sản xuất.
Toyota cũng cho biết do số lượng xe giao hàng hạn chế nên hãng đã phải hủy một số đơn đặt hàng.

Theo các hãng xe, ngoài việc thiếu chip, một nguyên nhân khác khiến các hãng chế tạo ô tô Nhật Bản phải tạm dừng nhận thêm các đơn hàng mới là do làn sóng lây nhiễm thứ 7 của dịch COVID-19 ở Nhật Bản đang khiến một số hãng phải tạm dừng hoạt động của một số dây chuyền sản xuất.
Theo đài truyền hình NHK, các hãng ô tô Nissan và Honda cũng không nhận thêm một số mẫu xe. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều khách hàng của các hãng chế tạo xe ô tô khác cũng phải chờ một vài tháng trước khi được giao hàng.
Các trường hợp nhiễm COVID được phát hiện tại các nhà máy vào tháng 7, khiến một số dây chuyền lắp ráp ở Nhật Bản phải tạm ngừng hoạt động.
Các nhà phân tích cho rằng có thể sẽ mất một thời gian để hoạt động sản xuất xe trở lại bình thường.











Cùng chuyên mục
GSM miễn phí thuê, đổi pin 3 năm cho tài xế Xanh SM bike
Giữ lợi thế chi phí, nội thất văn phòng Việt đón sóng nhu cầu mới
Mô hình trạm sạc tích hợp tại bến xe tạo thuận lợi cho tài xế dịch vụ
581 doanh nghiệp đạt chuẩn HVNCLC 2026: Tiêu dùng xanh dẫn dắt thị trường
Sun Group và hành trình 19 năm “đánh thức” những vùng đất
VF 7 - Mẫu SUV chiều lòng gia đình trẻ: Thỏa đam mê xê dịch, vẫn dư dả tài chính