“Nhịp đập yêu thương” – tri ân những đóng góp của người khuyết tật

Hoàng Toàn

Ngày 17/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) diễn ra chương trình “Nhịp đập yêu thương” nhằm tri ân những đóng góp của người khuyết tật đối với xã hội nhân dịp kỷ niệm 24 năm ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/04.
2 diễn giả là doanh nhân Phạm Việt Hoài - Nhà sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị doanh nghiệp xã hội Kym Việt và chị Trần Thị Thuần - giám đốc hợp tác xã Tâm Ngọc truyền cảm hứng, đồng thời chia sẻ, thúc đẩy tinh thần nỗ lực của cộng đồng người khuyết tật.
2 diễn giả là doanh nhân Phạm Việt Hoài - Nhà sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị doanh nghiệp xã hội Kym Việt và chị Trần Thị Thuần - giám đốc hợp tác xã Tâm Ngọc truyền cảm hứng, đồng thời chia sẻ, thúc đẩy tinh thần nỗ lực của cộng đồng người khuyết tật.

Sự kiện được phối hợp tổ chức bởi doanh nghiệp Thương Thương Handmade và CLB Enactus FTU Hanoi, nhằm khuyến khích tinh thần vươn lên của cộng đồng người khuyết tật nhân dịp kỷ niệm 24 năm ngày Người khuyết tật Việt Nam ngày 18/4.

Sự kiện thu hút đông đảo khách mời, quý doanh nghiệp và khán giả tham gia chương trình
Sự kiện thu hút đông đảo khách mời, quý doanh nghiệp và khán giả tham gia chương trình "Nhịp đập yêu thương".

Thông qua chương trình, hy vọng có thể thực hiện sứ mệnh lan tỏa những giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp xã hội, thúc đẩy tinh thần vượt khó, truyền cảm hứng và hỗ trợ cải thiện hoàn cảnh cho người khuyết tật, đồng thời giúp cộng đồng hiểu hơn về những cống hiến, nỗ lực của cộng đồng người khuyết tật cho xã hội.

Bà Nguyễn Hải Hưng - Giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Thuế Deloitte (đì - loi) Việt Nam, Bà Nguyễn Thị Tuyết – Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bà Lê Thị Tường Thu - Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng với chị Nguyễn Thị Thu Thương cắt băng khai mạc Hội chợ “Nhịp đập yêu thương”
Bà Nguyễn Hải Hưng - Giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Thuế Deloitte (đì - loi) Việt Nam, Bà Nguyễn Thị Tuyết – Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bà Lê Thị Tường Thu - Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng với chị Nguyễn Thị Thu Thương cắt băng khai mạc Hội chợ “Nhịp đập yêu thương”

Mặc cho những trở ngại mà bản thân đang gặp phải, người khuyết tật vẫn đang nỗ lực hết mình để vươn lên phát triển kinh tế và đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Các doanh nghiệp xã hội tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật đang dần có những bước tiến lớn và đạt được các thành tựu nhất định. 

Chị Nguyễn Thị Thu Thương - Giám đốc doanh nghiệp Thương Thương Handmade.
Chị Nguyễn Thị Thu Thương - Giám đốc doanh nghiệp Thương Thương Handmade.

Chị Nguyễn Thị Thu Thương chia sẻ: Chương trình này nhằm mục đích kết nối những cá nhân, những doanh nghiệp có sản phẩm để quảng bá giới thiệu đến tay người tiêu dùng và thu hút được nhiều khách hàng để sản phẩm có đầu ra tốt hơn. Sự kiện liên kết được 16 gian hàng, trong đó có gian hàng chuyên đồ ăn do các bạn tự nấu, gian quà tặng, quần áo kinh doanh, mật ong… đa dạng sản phẩm không chỉ ở những người ở Hà Nội mà nhiều tỉnh khác. Trong khuôn khổ hoạt động còn có biểu diễn Talkshow kết nối được các nhà tài trợ để nhiều người giao lưu gặp gỡ hợp tác lâu dài và mong các quý vị khán giả sẽ lan toả sản phẩm của người khuyết tật trong cộng đồng được biết đến. Thương Thương có thông điệp muốn gửi tới toàn thể “hãy luôn tự tin yêu thích những việc làm các bạn đang có tương lai chắc chắn sẽ có kết quả”.

Trong số đó Thương Thương Handmade được biết đến là doanh nghiệp xã hội dạy nghề và tạo việc làm cho những hoàn cảnh đặc biệt, cụ thể là những người khuyết tật, trong lĩnh vực thủ công cuốn giấy với các sản phẩm chính là hàng thủ công lưu niệm, sản phẩm nghệ thuật cuốn giấy (thiệp, tranh, hộp bút…). Enactus FTU Hanoi, dưới sự dẫn dắt của khoa Quản trị kinh doanh - Đại học Ngoại thương, là một cộng đồng sinh viên sẵn sàng sử dụng hoạt động kinh doanh nhằm giải quyết các vấn đề xã hội cũng như thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, môi trường. Dự án Thương Thương Handmade x Enactus FTU Hanoi được thực hiện nhằm hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tạo cơ hội cho người khuyết tật tự mình lao động giúp gia tăng thu nhập.

Anh Nguyễn Anh Dũng - Giảng viên tại Handycap phát biểu tại sự kiện
Anh Nguyễn Anh Dũng - Giảng viên tại Handycap phát biểu tại sự kiện "Nhịp đập yêu thương"

Anh Nguyễn Anh Dũng - Giảng viên tại Handycap đã xúc động bày tỏ: Quãng thời gian đưa dự án dạy nghề Thương Thương-Handycap là một hành trình không thể nào quên đối với các thành viên chúng tôi. Xuyên suốt hành trình đó, chúng tôi luôn được thôi thúc hành động bằng một mục đích chung đó là Đưa vẻ đẹp lao động và trí tuệ của con người vào vị trí trung tâm, từ đó cổ vũ ước mơ và giá trị riêng của từng cá nhân. Đích đến trong triết lý giáo dục của chúng tôi “Con người tự do là địch đến của giáo dục Handy Cap”. Với nguồn động lực đó tôi và chị Thương Thương đã cùng nhau thực hiện dự án đào tạo với mong muốn đem tới nhiều cơ hội việc làm và tạo thu nhập nhiều hơn cho những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội.

Đại diện quý đối tác và doanh nghiệp, các vị khách mời cùng chụp ảnh lưu niệm.
Đại diện quý đối tác và doanh nghiệp, các vị khách mời cùng chụp ảnh lưu niệm.

Trong khuôn khổ sự kiện “Nhịp đập yêu thương”, BTC sẽ tổ chức chương trình hội chợ với sự tham gia của các doanh nghiệp xã hội, nhằm đem hình ảnh của thương hiệu đến gần hơn với khách hàng và lan tỏa giá trị tích cực của doanh nghiệp xã hội tới cộng đồng.

Bên cạnh đó, chương trình bao gồm một buổi Talkshow với mục đích giúp những người khuyết tật có mặt tại sự kiện nói riêng và những người tham gia nói chung hiểu được thêm những kinh nghiệm đồng thời có được nguồn cảm hứng kinh doanh và tư tạo lập cuộc sống. Đặc biệt, đối với các khách mời là doanh nghiệp xã hội, khi tham dự hội chợ, doanh nghiệp có cơ hội nhận được quỹ ươm mầm phát triển đến từ chương trình.

Dưới đây là một số hình ảnh về sự kiện "Nhịp đập yêu thương" và các sản phẩm của các doanh nhiệp hội người khuyết tật tại hội chợ.

 Anh Nguyễn Anh Dũng trao bằng chứng nhận cùng với phần quà cho các học viên của dự án Handycap.
 Anh Nguyễn Anh Dũng trao bằng chứng nhận cùng với phần quà cho các học viên của dự án Handycap.
“Nhịp đập yêu thương” – tri ân những đóng góp của người khuyết tật
Ông Nguyễn Trọng Hùng, đại diện Quỹ “Lão nhà quê và những người bạn” tặng quà cho các doanh nghiệp xã hội có gian hàng trong hội chợ.
Ông Nguyễn Trọng Hùng, đại diện Quỹ “Lão nhà quê và những người bạn” tặng quà cho các doanh nghiệp xã hội có gian hàng trong hội chợ.
Những giọt nước mắt từ nhưng câu chuyện được chia sẻ tại sự kiện.
Những giọt nước mắt từ nhưng câu chuyện được chia sẻ tại sự kiện.
Phần trình diễn vô cùng đặc biệt đến từ Hoa hậu vầng trăng khuyết Bế Thị Băng
Phần trình diễn vô cùng đặc biệt đến từ Hoa hậu vầng trăng khuyết Bế Thị Băng
Niềm vui sau những chia sẻ ý nghĩa và ấm áp của những người khuyết tật, họ cùng chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện
Niềm vui sau những chia sẻ ý nghĩa và ấm áp của những người khuyết tật, họ cùng chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện "Nhịp đập yêu thương"
Những vị khách mua sản phẩm trà tại quầy của hợp tác xã Tâm Ngọc.
Những vị khách mua sản phẩm trà tại quầy của hợp tác xã Tâm Ngọc.
Sản phẩm mật ong bạc hà đặc sản đến từ Hà Giang.
Sản phẩm mật ong bạc hà đặc sản đến từ Hà Giang.
Các sản phẩm đan móc quần áo của trung tâm DVVL 8/3 phụ nữ Hải Dương, Thu Nga Handmade.
Các sản phẩm đan móc quần áo của trung tâm DVVL 8/3 phụ nữ Hải Dương, Thu Nga Handmade.
Đa dạng mãu mã của
Đa dạng mãu mã của "Ngôi nhà dan móc"
King Coffee Thu Hương.
King Coffee Thu Hương.
Đa dạng mẫu mã sản phẩm 
Đa dạng mẫu mã sản phẩm 
“Nhịp đập yêu thương” – tri ân những đóng góp của người khuyết tật
“Nhịp đập yêu thương” – tri ân những đóng góp của người khuyết tật
“Nhịp đập yêu thương” – tri ân những đóng góp của người khuyết tật
“Nhịp đập yêu thương” – tri ân những đóng góp của người khuyết tật
Ngoài ra còn có triển lãm ảnh những khoảnh khắc của
Ngoài ra còn có triển lãm ảnh những khoảnh khắc của "Phụ nữ Việt Nam" 
Sự kiện thu hút các vị khách nước ngoài tham gia.
Sự kiện thu hút các vị khách nước ngoài tham gia.