Các trường hợp bắt buộc phải cấp, đổi thẻ căn cước trong năm 2026
Luật Căn cước quy định về độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước như sau: Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.
Tuy nhiên, thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước theo quy định thì có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.
![]() |

Trong đó, những công dân sinh năm 1966 nếu đã đổi thẻ từ năm 2024 hoặc thực hiện đổi trong năm 2026 sẽ được sử dụng thẻ căn cước đó đến hết đời mà không phải thực hiện thêm bất kỳ lần cấp đổi nào khác.
Các trường hợp sẽ bị thu hồi thẻ căn cước từ 1/7/2026
Từ 1/7/2026, nhiều quy định mới liên quan Luật Căn cước sửa đổi sẽ có hiệu lực, trong đó, Luật đã bổ sung, sửa đổi quy định về những trường hợp bị thu hồi thẻ căn cước, cụ thể như sau:
![]() |
![]() |
![]() |






















Xuất hiện thủ đoạn mới liên quan đến thẻ Căn cước, tất cả phụ huynh đặc biệt chú ý
Quy định mới nhất liên quan đến thẻ căn cước áp dụng từ ngày 1/1/2026
Những trường hợp bắt buộc phải đổi thẻ căn cước mới trong năm nay, nếu không sẽ bị phạt
Người sử dụng thẻ căn cước có thể bị phạt 1 triệu đồng với 4 hành vi sau
Cùng chuyên mục
2 nữ thần Songkran đang gây sốt đất Thái: Xinh đẹp như xé truyện tranh bước ra, soi giá loạt trang sức mà hoảng hốt!
Chê con rể tương lai nghèo, người phụ nữ phản đối kịch liệt, 5 năm sau sững sờ khi dự đám cưới nhà hàng xóm
Vụ cháy nhà trọ khiến đôi nam nữ tử vong ở TP.HCM: Chuẩn bị tính chuyện đám cưới thì gặp nạn
Cầu thủ nổi tiếng đã có vợ tiếp tục bị bóc nhắn tin đong đưa: Cô gái thứ 2 lộ diện, càng đọc càng khó bênh nổi ai
Đoàn Văn Hậu từng nói thế này với Doãn Hải My: "Em là người anh muốn ở bên cạnh cả đời"
“Bất ngờ” với chàng trai 24 tuổi nhưng 13 năm bị sinh vật sống "gậm nhấm" não, gây tàn tật: Khi gắp ra ngoài còn ngoe nguẩy