Những bức ảnh hân hoan ngày Giải phóng Thủ đô 65 năm trước

Ngày này 65 năm về trước, cả Hà Nội vỡ òa chào đón đoàn quân chiến thắng tiến về Giải phóng Thủ đô

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, Hiệp định Genève về đình chiến ở Đông Dương và các hiệp định về việc chuyển giao Hà Nội cũng được ký kết. 

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã phái các đội công an, trật tự, cảnh vệ, hành chính vào Hà Nội để chuẩn bị tiếp quản thành phố. 

Những lính Pháp cuối cùng đang rút khỏi cầu Long Biên
Những lính Pháp cuối cùng đang rút khỏi cầu Long Biên
  Từ ngày 8/10/1954 - 10/10/1954, các đơn vị quân đội ta chia nhiều đường tiến vào Hà Nội, từng bước nắm quyền kiểm soát thành phố. Mưa cũng không thể xóa đi niềm vui của những người lính trở về tiếp quản Thủ đô

Từ ngày 8/10/1954 - 10/10/1954, các đơn vị quân đội ta chia nhiều đường tiến vào Hà Nội, từng bước nắm quyền kiểm soát thành phố. Mưa cũng không thể xóa đi niềm vui của những người lính trở về tiếp quản Thủ đô

  Bộ đội ta tiến lên cầu Long Biên chuẩn bị tiếp quản Thủ đô

Bộ đội ta tiến lên cầu Long Biên chuẩn bị tiếp quản Thủ đô

Một hiệu may ở Hà Nội khẩn trương may cờ đỏ sao vàng chuẩn bị cho lễ chào cờ 10/10
Một hiệu may ở Hà Nội khẩn trương may cờ đỏ sao vàng chuẩn bị cho lễ chào cờ 10/10
Đoàn quân chiến thắng tiến về giải phóng Thủ đô ngày 10/10/1954
Đoàn quân chiến thắng tiến về giải phóng Thủ đô ngày 10/10/1954
Người dân Thủ đô xếp hàng dài chào mừng đoàn quân chiến thắng 
Người dân Thủ đô xếp hàng dài chào mừng đoàn quân chiến thắng 
 Ủy ban Quân chính TP.Hà Nội được thành lập do Thiếu tướng Vương Thừa Vũ - Tư lệnh Sư đoàn Quân tiên phong - làm chủ tịch và bác sĩ Trần Duy Hưng làm phó chủ tịch, nhằm tiếp thu và quản lý thành phố. Trong ảnh là Thiếu tướng Vương Thừa Vũ nhận hoa trong ngày giải phóng Thủ Đô.
 Ủy ban Quân chính TP.Hà Nội được thành lập do Thiếu tướng Vương Thừa Vũ - Tư lệnh Sư đoàn Quân tiên phong - làm chủ tịch và bác sĩ Trần Duy Hưng làm phó chủ tịch, nhằm tiếp thu và quản lý thành phố. Trong ảnh là Thiếu tướng Vương Thừa Vũ nhận hoa trong ngày giải phóng Thủ Đô.
Phụ nữ Hà Nội diễu hành mừng ngày tiếp quản Thủ đô
Phụ nữ Hà Nội diễu hành mừng ngày tiếp quản Thủ đô
Nét mặt rạng ngời của các em học sinh khi đón đoàn quân chiến thắng trở về
Nét mặt rạng ngời của các em học sinh khi đón đoàn quân chiến thắng trở về
Đúng 15h, còi Nhà hát Lớn nổi lên một hồi dài, toàn thành phố hướng về thành Hoàng Diệu. Lá cờ chiến thắng của Tổ quốc tung bay trên đỉnh Cột Cờ. Toàn quân đứng trang nghiêm tại Lễ chào cờ trên sân Cột Cờ, Hà Nội, tháng 10-1954. 
Đúng 15h, còi Nhà hát Lớn nổi lên một hồi dài, toàn thành phố hướng về thành Hoàng Diệu. Lá cờ chiến thắng của Tổ quốc tung bay trên đỉnh Cột Cờ. Toàn quân đứng trang nghiêm tại Lễ chào cờ trên sân Cột Cờ, Hà Nội, tháng 10-1954. 
Thiếu tướng Vương Thừa Vũ và bác sĩ Trần Duy Hưng cùng toàn quân trong lễ chào cờ
Thiếu tướng Vương Thừa Vũ và bác sĩ Trần Duy Hưng cùng toàn quân trong lễ chào cờ
Bức ảnh do ông Quang Phùng chụp lúc 6g sáng 10/10/1954. Trong bảy đứa trẻ đi đón bố này, chỉ ba đứa được đón bố trở về...
Bức ảnh do ông Quang Phùng chụp lúc 6g sáng 10/10/1954. Trong bảy đứa trẻ đi đón bố này, chỉ ba đứa được đón bố trở về...

Hoài Thu (t/h)

Hoài niệm Hà Nội trong tác phẩm của nghệ sỹ nhiếp ảnh Lê Bích

Hoài niệm Hà Nội trong tác phẩm của nghệ sỹ nhiếp ảnh Lê Bích

Hà Nội đã đổi thay rất nhiều nhưng tôi không cho phép mình quên đi những vẻ đẹp xưa cũ, nét tinh hoa của Hà Nội.