Ông Nguyễn Văn Nên được mời đến dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Tại phiên họp trù bị của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết, ông Nguyễn Văn Nên là khách mời đặc biệt của Đại hội.

Sáng 14/10, mở đầu bài phát biểu tại phiên họp trù bị, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết, ông Nguyễn Văn Nên , Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng là khách mời đặc biệt của Đại hội Đảng bộ TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Nên là khách mời đặc biệt tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM. Ảnh: Vietnamnet
Ông Nguyễn Văn Nên là khách mời đặc biệt tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, sáng 11/10, tại hội trường Thành ủy TP.HCM, ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, theo Vietnamnet.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Văn Nên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025.   

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Nên. 

Ông Nguyễn Văn Nên quê ở Tây Ninh, là cử nhân Luật. Trước năm 1999, ông công tác ở Công an An huyện Gò Dầu và UBND huyện Gò Dầu, theo VnExpress.

Từ 8/1999, ông Nên là Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh, kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Bảo vệ sức khỏe.

Tháng 3/2006, ông giữ vị trí Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Đến 9/2010 ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tháng 7/2011-2/2013 ông Nên là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên. Sau đó ông được bổ nhiệm chức Phó ban Tuyên giáo Trung ương. Ngày 14/11/2013, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6, phê chuẩn ông Nguyễn Văn Nên giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Nên được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Sau đó, ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.Đến tháng 2/2016, ông Nên được Bộ Chính trị quyết định phân công giữ chức vụ Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, TP Thủ Đức sẽ là một điểm nhấn, cực tăng trưởng mới cho TP.HCM trong tương lai. Ảnh: Vietnamnet
Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, TP Thủ Đức sẽ là một điểm nhấn, cực tăng trưởng mới cho TP.HCM trong tương lai. Ảnh: Vietnamnet

Hiện, Bí thư Thành ủy TP.HCM là ông Nguyễn Thiện Nhân (giữ chức vụ từ ngày 10/5/2017). Ba Phó bí thư là ông Trần Lưu Quang (Phó bí thư thường trực), ông Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND thành phố), bà Nguyễn Thị Lệ (Chủ tịch HĐND thành phố). Ở nhiệm kỳ tới, Bộ Chính trị đồng ý các địa phương như Hà Nội, TP.HCM có 4 phó bí thư.

TP Thủ Đức là cực tăng trưởng mới

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, để tiến tới Đại hội đại biểu TP lần thứ XI, việc chuẩn bị các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đã được Thành ủy tập trung chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc để trình Đại hội.

Trong quá trình chuẩn bị, Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc với Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị đại hội, trong đó Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắn nhủ “Đại hội Đảng bộ TP.HCM phải là đại hội tiêu biểu, mẫu mực và tạo dấu mốc mở ra một giai đoan phát triển mới. TP.HCM cũng là địa phương duy nhất mang tên Bác Hồ, nên sự phát triển cũng phải làm sao cho xứng tầm vinh dự đó”.

Từ lời nhắn nhủ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - ông Nhân nhấn mạnh: TP đã và đang nỗ lực, xây dựng các chính sách để phát triển nhanh hơn, bền vững trong nhiệm kỳ mới.

Trong đó, xác định TP Thủ Đức và khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông là một trong các động lực chính để phát triển TP.HCM 5 năm, 10 năm tới và xa hơn.

Toàn cảnh phiên họp trù bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM sáng nay. Ảnh: Vietnamnet
Toàn cảnh phiên họp trù bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM sáng nay. Ảnh: Vietnamnet

Theo đó, người đứng đầu Thành ủy cho rằng, TP Thủ Đức là một cực tăng trưởng để phát triển khu Đông, với các yếu tố chính: Khu Công nghệ cao, Khu giáo dục ĐH chất lượng cao, Khu đô thị mới Thủ Thiêm…Các yếu tố này sẽ tạo nên một đô thị thông minh, sáng tạo tương tác cao.

Bí thư Nhân nhấn mạnh sẽ hình thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế đặt tại Thủ Thiêm, quận 2. Nơi đây cũng sẽ là khu vực có hạ tầng hiện đại nhất của TP.HCM trong tương lai. 

TP cũng khởi động các chương trình đột phá, chương trình trọng điểm: đột phá về thể chế, đổi mới quản lý, nhân lực, khoa học công nghệ, đột phá hạ tầng qua 13 đề án về giao thông, hạ tầng, xử lý nước thải…

Đột phá về nhân lực và phát triển văn hóa; Chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, sản phẩm chủ lực của TP...

Cuối cùng, Bí thư Nhân cho biết TP.HCM phải giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, vai trò đầu tàu trong đóng góp ngân sách, phát triển cùng cả nước, vì cả nước.

(Tổng hợp)

AN LY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương