Ông Trần Văn Dũng về làm chuyên viên báo chí Bộ Tài chính

Sau những sai phạm khi làm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ông Trần Văn Dũng được phân công về làm chuyên viên phòng báo chí.

Cụ thể, tại công văn do Chánh Văn phòng Bộ Tài chính ký ngày 5/8, ông Trần Văn Dũng chuyên viên cao cấp đến nhận công tác tại Phòng Báo chí - Tuyên truyền kể từ ngày ký, theo CAND.

Trước đó, ngày 19/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 817/QĐ-BTC về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBCKNN đối với ông Trần Văn Dũng, do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác.

Ông Trần Văn Dũng về làm chuyên viên báo chí Bộ Tài chính - Ảnh 1.

Cựu Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng. Ảnh: Internet

Trong thời gian ông Dũng bị kỷ luật, cách chức, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi là người trực tiếp phụ trách, điều hành UBCKNN.

Liên quan đến các sai phạm các lãnh đạo cấp cao UBCKNN, giữa tháng 5/2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi Đảng ông Lê Hải Trà, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, theo Dân Việt.

Cựu Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng sinh 1965, tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế tại Nhật Bản, từ năm 1992 - 1997, ông này công tác tại Ngân hàng Nhà nước, từ 1997 - 2003, sang UBCKNN. Sau đó ông này từng giữ nhiều chức vụ cao tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như Phó Chủ tịch, Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc HNX giai đoạn 2009 - 2016.

Sau đó ông này vào TP.HCM làm Phó Chủ tịch, Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và đến tháng 7/2017, ông này được Bộ Tài chính bổ nhiệm làm Chủ tịch UBCKNN đến tháng 5/2022 thì bị cách tất cả các chức vụ tại đây.

(Tổng hợp)

AN LY