Các nhà khảo cổ vừa công bố bằng chứng mới cho thấy Pompeii, thành phố La Mã cổ đại bị chôn vùi sau vụ phun trào núi lửa Vesuvius năm 79 sau Công nguyên, đã từng có cư dân quay lại sinh sống sau thảm họa.
![]() |
Thông tin được Giám đốc Khu di tích Pompeii, ông Gabriel Zuchtriegel, xác nhận hôm 7/8 vừa qua. Theo đó, mặc dù vụ phun trào đã tàn phá thành phố với hơn 20.000 dân, một số người sống sót do không đủ điều kiện tái định cư ở nơi khác đã quay lại tìm nơi trú ngụ giữa đống hoang tàn. Họ có thể đã kết hợp cùng những người di cư mới đến, vừa tìm chỗ ở, vừa hy vọng thu nhặt những vật dụng giá trị còn sót lại.
Dữ liệu khảo cổ cho thấy đây là một “khu định cư không chính thức” với điều kiện sống tạm bợ, thiếu cơ sở hạ tầng và dịch vụ đặc trưng của một đô thị La Mã. Một số tầng trên của nhà cũ được tận dụng làm chỗ ở, trong khi tầng trệt được cải tạo thành kho chứa, có lò nướng và cối xay.
“Những cuộc khai quật mới giúp chúng ta thấy rõ hơn hình ảnh Pompeii sau năm 79 khi không còn là một thành phố, mà là một khu trại tạm, một xóm ổ chuột giữa tàn tích của một Pompeii từng thịnh vượng”, ông Zuchtriegel nhận định.
Dấu vết tái chiếm đóng này đã từng được phát hiện trước đây, nhưng thường bị bỏ qua do giới nghiên cứu tập trung nhiều hơn vào các bức bích họa và công trình nguyên vẹn. “Sự kiện về thảm họa hủy diệt của thành phố năm 79 sau Công nguyên đã chiếm trọn ký ức của mọi người”, ông cho biết.
![]() |
Các nhà khảo cổ ước tính, 15–20% dân số Pompeii đã thiệt mạng trong thảm họa núi lửa phun trào, chủ yếu do sốc nhiệt khi mây khí độc và tro bụi bao trùm. Tro núi lửa sau đó chôn vùi toàn bộ thành phố, vô tình bảo tồn nguyên vẹn nhà cửa, công trình công cộng, đồ vật và thi thể cho tới khi được phát hiện vào cuối thế kỷ 16.
Hiện Pompeii, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, là điểm du lịch hút khách thứ hai ở Ý sau Đấu trường La Mã, với 4,17 triệu lượt ghé thăm trong năm ngoái. Thành phố có diện tích khoảng 22 ha, song một phần ba vẫn nằm dưới lớp tro bụi hơn 1.900 năm trước.


















Chiếc nhẫn vàng 2.000 năm và dấu tích xa hoa của thành phố cổ bị quên lãng tại Israel
Chiếc nhẫn vàng 2.000 năm và dấu tích xa hoa của thành phố cổ bị quên lãng tại Israel
Chiếc nhẫn vàng 2.000 năm và dấu tích xa hoa của thành phố cổ bị quên lãng tại Israel
Chiếc nhẫn vàng 2.000 năm và dấu tích xa hoa của thành phố cổ bị quên lãng tại Israel
Bí ẩn thành phố cổ 9.000 năm tuổi, nơi phụ nữ và bé gái giữ vai trò trung tâm của xã hội
Phát hiện thành phố cổ ẩn mình suốt 3.500 năm ở Peru
Cùng chuyên mục
Xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030
Bảo đảm Văn kiện Đại hội XIV trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển
Bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc
Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên mới
Hội Nữ Trí thức Việt Nam tăng cường kết nối với Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ Châu Á - Thái Bình Dương
Báo chí Pháp gọi tên Phú Quốc như biểu tượng mới của làn sóng phục hưng du lịch châu Á