Thông tin được Bộ Văn hóa Guatemala công bố ngày 29/5, cho biết khu di tích này có tên gọi “Los Abuelos”, trải rộng trên diện tích khoảng 16 km², cách địa điểm khảo cổ nổi tiếng Uaxactún khoảng 21 km.
Theo đánh giá ban đầu, thành phố cổ này thuộc thời kỳ Tiền Cổ điển (khoảng năm 800 - 500 trước Công nguyên) và có thể từng là một trong những trung tâm nghi lễ lâu đời và quan trọng nhất của người Maya trong khu vực rừng rậm Petén.
![]() |
Hai tác phẩm điêu khắc hình người như "đại diện cho một cặp vợ chồng tổ tiên" được phát hiện tại địa điểm Uaxactun. |
Cấu trúc kiến trúc tại Los Abuelos được nhận định là rất đáng chú ý, với sự hiện diện của kim tự tháp, đài quan sát thiên văn và các tượng đài điêu khắc mang biểu tượng đặc trưng của nền văn minh Maya.
Điểm đặc biệt là hai tác phẩm điêu khắc hình người, được cho là tượng trưng cho một cặp ông bà tổ tiên. Đây cũng là chi tiết để các nhà khảo cổ đặt tên khu vực này là “Los Abuelos”, mang nghĩa là “Ông bà”.
Các hiện vật này có niên đại từ năm 500 đến 300 trước Công nguyên và được cho là gắn liền với nghi lễ thờ cúng và biểu tượng văn hóa cổ xưa.
Trước đó, ngày 7/4, chính phủ Guatemala từng công bố phát hiện một bệ thờ cổ tại di chỉ Tikal – một trong những trung tâm lớn của nền văn minh Maya – được trang trí bằng tranh tường mang phong cách nghệ thuật đặc trưng của nền văn hóa Teotihuacan. Đây là nền văn minh cổ đại có nguồn gốc từ vùng Trung Mexico và được xem là một trong những nền văn hóa tiền Columbus quan trọng nhất khu vực Trung Mỹ.
![]() |
Di sản thế giới được UNESCO công nhận của Tikal (trong ảnh), một trong những trung tâm văn hóa quan trọng nhất của nền văn minh Maya, chỉ cách "Los Abuelos" khoảng 40 km về phía Nam (Ảnh: bluewin). |
Những phát hiện khảo cổ gần đây được đánh giá có ý nghĩa lớn, củng cố thêm bằng chứng về sự giao thoa văn hóa, chính trị và xã hội giữa người Maya ở Tikal và tầng lớp tinh hoa tại thành bang Teotihuacan.
Nền văn minh Maya phát triển rực rỡ từ khoảng năm 2000 trước Công nguyên, từng trải dài khắp khu vực phía Nam Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador và Honduras. Giai đoạn hoàng kim của nền văn minh này là vào thời kỳ Cổ điển (khoảng năm 400–450 sau Công nguyên), trước khi bước vào thời kỳ suy tàn vào khoảng thế kỷ thứ 10 đến 13 sau Công nguyên.
Di chỉ khảo cổ 2600 năm tuổi tại Mexico lần đầu mở cửa
Sau gần 30 năm kể từ lần đầu phát hiện, di chỉ Ichkabal đã mở cửa đón khách tham quan