Phát hiện thêm một thi thể trong vụ sạt lở tại Trà Leng

Thi thể mới được tìm thấy tại khu vực bờ sông, cách hiện trường vụ sạt lở Trà Leng (Quảng Nam) khoảng 2 km.

Ngày 4/11, thông tin với Zing, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh  Quảng Nam , cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện thêm thi thể một nạn nhân trong vụ sạt lở ở xã Trà Leng , huyện Nam Trà My. Thi thế bị đất và cây vùi lấp ở bờ sông cách khu vực sạt lở khoảng 2 km.

Sau khi tìm thấy thi thể, lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài để an táng theo phong tục tập quán ở thôn.

Thi thể một nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường vụ sạt lở ở Trà Leng. Ảnh: Zing
Thi thể một nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường vụ sạt lở ở Trà Leng. Ảnh: Zing

Đến sáng 4/11, các cán bộ, chiến sĩ vẫn dốc toàn lực để tìm các nạn nhân còn mất tích. Khu vực tìm kiếm mở rộng ra sông Leng và hồ thủy điện Sông Tranh.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm được 9 thi thể nạn nhân và còn 13 người vẫn đang mất tích, 33 người may mắn thoát nạn. Đến chiều 4/11, đã có 9 thi thể được đưa khỏi hiện trường.

Danh tính 9 người tử vong: Hồ Văn Hùng, Hò Thị Mai, Hồ Văn Thanh, Hồ Thị Đức, Hồ Văn Công, Hồ Viết Mười, Lê Công Huy, Nguyễn Thị Tường Vy và một thi mới được tìm thấy chưa rõ danh tính.

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương