Quận 3 phong tỏa đường Vườn Chuối, Nguyễn Thượng Hiền sau khi có 37 ca COVID-19

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa thông báo phong tỏa 2 tuyến đường Vườn Chuối và Nguyễn Thượng Hiền (đoạn từ Điện Biên Phủ đến Nguyễn Đình Chiểu) vào sáng 2/7 do có 37 ca mắc COVID-19 trên địa bàn.

Trước đó, UBND quận 3 đã kiến nghị Sở Giao thông vận tải phong tỏa 2 tuyến đường trên, do 2 đường này bao bọc khu phố 3, nơi đã có 37 ca COVID-19. 

Lộ trình thay thế như sau: Hướng từ đường Điện Biên Phủ đến Nguyễn Đình Chiểu: Điện Biên Phủ - CMT8 – Nguyễn Đình Chiểu – Vườn Chuối.

Hướng từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến Điện Biên Phủ:

Đối với xe 2 bánh: Nguyễn Đình Chiểu – Cao Thắng – Điện Biên Phủ - Vườn Chuối

Đối với các loại phương tiện khác: Nguyễn Đình Chiểu – Nguyễn Thiện Thuật – Điện Biên Phủ - Vườn Chuối.

1676a4990957fc09a546_qdrn.jpeg
Các tuyến đường tại khu vực quận 3, TP.HCM từng bị phong tỏa do ca nhiễm COVID-19. 

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông khi tham gia tại khu vực nêu trên phải chấp hành hệ thống tín hiệu giao thông trên đường và theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Sau khi phát hiện 37 ca COVID-19 tại khu phố này, địa phương đã nhanh chóng khoanh vùng khu vực, phối hợp y tế quận 3 thực hiện phun khử khuẩn, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly F1.

Đến sáng 2/7, TP.HCM có 4.421 ca nhiễm COVID-19. Quận Bình Tân ghi nhận số ca nhiễm cao nhất với hơn 710 ca, và đã dừng toàn bộ chợ truyền thống trong 14 ngày để phòng dịch lây lan. 

HẢI MY