Trong thời gian vừa qua, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Stole Naga gây hiều nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Stole Naga.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Stole Naga do Công ty cổ phần phát triển Long Vương, địa chỉ trụ sở chính: Số 230, tổ 5, cụm Bồ Đề, phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm.
Thực phẩm chức năng quảng cáo hỗ trợ giảm các triệu chứng do sỏi thận, sỏi đường tiết niệu như: đau mỏi vùng thắt lưng, bí tiểu, tiểu rắt, tiểu buốt.
Đối tượng sử dụng là người bị sỏi thận, sỏi đường tiết niệu có các biểu hiện: đau mỏi vùng thắt lưng, bí tiểu, tiểu rắt, tiểu buốt; Người bị sỏi mật.
Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành.
Trước đó, Cục An toàn thực phẩm cũng liên tục cảnh báo nhiều loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo sai sự thật: Larune Nutricare Blood Sugar quảng cáo chiết xuất tự nhiên từ Hạt cây cà ri, Vỏ quế cùng Crom giúp tăng số lượng và chất lượng insulin, hỗ trợ chuyển hóa đường, cải thiện chỉ số đường huyết. Có tác dụng hỗ trợ chuyển hóa đường, hỗ trợ cải thiện chỉ số đường huyết.
Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành.
Hay Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng phát đi thông báo Cảnh báo về sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Pico Collagen Premium quảng cáo sai quy định pháp luật.
Cục An toàn thực phẩm, cũng cảnh báo với thực phẩm bảo vệ sức khỏe Pico Collagen Premium khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung.
Nội dung quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm.

Hiện Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành.
Kết quả xử lý, Cục An toàn thực phẩm sẽ công khai trên website của Cục tại địa chỉ: https://vfa.gov.vn/ và cổng công khai y tế tại địa chỉ https://congkhaiyte.moh.gov.vn.
Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên đường link nêu trên để quyết định mua và sử dụng sản phẩm nêu trên.












Cùng chuyên mục
'Không phải mặc áo blouse là bác sĩ': Chuyên gia nói gì từ câu chuyện của doanh nhân Lê Thùy 6 năm tìm lại gương mặt sau thẩm mỹ hỏng
Nắng nóng và những xáo trộn âm thầm trong cơ thể phụ nữ
Có gì tại Talk show “Làm đẹp an toàn - Vẹn nguyên nhan sắc, giữ trọn niềm tin”?
Những người dễ mắc ung thư đại trực tràng thường có 4 thói quen, nếu không may bạn có, phải BỎ NGAY!
Hydroquinone và rủi ro từ hoạt chất "làm hồng" thần tốc trong mỹ phẩm
4 thói quen đang âm thầm "ảnh hưởng" bộ não: Nhiều người làm mỗi ngày, sửa được sẽ giảm đáng kể nguy cơ nhồi máu não