Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm 2026, tạo thêm động lực cho ngành du lịch tiến gần mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong cả năm.
Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), riêng tháng 7/2026, Việt Nam đón 1,67 triệu lượt khách quốc tế, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng đầu năm, cả nước đón khoảng 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành khoảng 56% kế hoạch năm.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, kết quả này đạt được trong bối cảnh du lịch thế giới vẫn còn nhiều biến động và giai đoạn hiện nay vốn là mùa thấp điểm của khách quốc tế đến Việt Nam. Việc duy trì mức tăng trưởng hai con số cho thấy sức hút của điểm đến Việt Nam tiếp tục được củng cố nhờ chính sách thị thực thông thoáng, mở rộng kết nối hàng không, tăng cường xúc tiến quảng bá và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
Đáng chú ý, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam, với khoảng 3,1 triệu lượt, chiếm 22,2% tổng lượng khách quốc tế. Con số này cao hơn đáng kể so với 2,4 triệu lượt khách từ Hàn Quốc - thị trường đứng thứ hai - và bỏ xa Nga, thị trường lớn nhất châu Âu hiện nay. So với Ấn Độ, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam nhiều gấp gần 6 lần.
![]() |
| (Nguồn: Cục du lịch Quốc gia Việt Nam) |
Ở vị trí thứ ba, Nga tiếp tục trở thành điểm sáng khi đạt khoảng 864 nghìn lượt khách, tăng tới 174% so với cùng kỳ năm 2025 và cao hơn hơn hai lần so với năm 2019. Đây cũng là thị trường châu Âu lớn nhất của du lịch Việt Nam, phản ánh hiệu quả của việc khôi phục các đường bay trực tiếp và nhu cầu nghỉ dưỡng ngày càng tăng của du khách Nga.
Trong nhóm 10 thị trường nguồn lớn nhất, khu vực Đông Bắc Á tiếp tục giữ vai trò chủ lực với Trung Quốc (3,1 triệu lượt), Hàn Quốc (2,4 triệu lượt), Đài Loan (Trung Quốc) (747 nghìn lượt) và Nhật Bản (498 nghìn lượt). Đông Nam Á có Campuchia (565 nghìn lượt), Philippines (417 nghìn lượt), trong khi Ấn Độ đạt 553 nghìn lượt, cho thấy tiềm năng ngày càng lớn của thị trường Nam Á. Ngoài Nga, nhóm thị trường đường dài còn có Mỹ với 617 nghìn lượt và Australia với 397 nghìn lượt.
Xét về tốc độ tăng trưởng, châu Âu tiếp tục là khu vực nổi bật nhất với mức tăng bình quân 53,4%. Bên cạnh Nga, nhiều thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng cao như Ba Lan (51,3%), Cộng hòa Czech (28,6%), Thụy Điển (24,7%) và Thụy Sĩ (21,7%). Đây đều là những quốc gia được hưởng chính sách miễn thị thực của Việt Nam, cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc nới lỏng chính sách nhập cảnh.
Tại châu Á, Philippines dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng với mức tăng 63,6%, tiếp theo là Ấn Độ (42,9%), Campuchia (40,8%), Singapore (31%), Indonesia (27,3%) và Malaysia (21,6%). Các thị trường đường dài cũng duy trì đà tăng ổn định như Mỹ tăng 18,3%, Canada tăng 25,1%, Australia tăng 22,5% và New Zealand tăng 22,4%.
![]() |
| (Ảnh: TITC) |
Với gần 13,9 triệu lượt khách quốc tế sau 7 tháng, ngành du lịch đã hoàn thành hơn một nửa mục tiêu của cả năm. Bước vào giai đoạn cao điểm từ cuối quý III đến quý IV, cùng với chính sách thị thực thuận lợi, mạng lưới đường bay tiếp tục mở rộng và các hoạt động xúc tiến tại nhiều thị trường trọng điểm, ngành du lịch được kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng và tiến gần mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.
























Ngôi làng có hơn 400 nhà sàn cùng quay về một hướng: Được công nhận "Làng du lịch tốt nhất thế giới", cách Hà Nội gần 200km
Mua bếp SAKURA, mở ra cơ hội du lịch Đài Loan (Trung Quốc)
Đại gia đình 100 người ở Hà Nội góp 300 triệu đi du lịch, thuê 30 phòng ngủ, mỗi bữa ăn 12 mâm
Á hậu Du lịch Thế giới 2022 Lê Thị Hương Ly đồng hành cùng NTK Thoa Trần
Nữ sinh Thanh Hóa đăng quang Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026
Du lịch khoa học: Những điểm đến của tri thức
Cùng chuyên mục
Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 45 triệu đồng của nữ sinh Đàm Thị Huyền Trang SN 2004
"Bà ấy không bao giờ hỏi đứa trẻ có muốn được sinh ra không": Chàng trai ức phát khóc khi mẹ liên tiếp sinh đến đứa con thứ 9
Không chỉ lương thưởng, 4 chòm sao này còn có thêm nguồn thu bất ngờ trong nửa cuối năm
Bé gái 14 tuổi mãi không chịu thay răng sữa: Phát hiện mắc bệnh di truyền siêu hiếm, tỉ lệ 1/1.000.000
Việc quan trọng cần làm sau khi công bố điểm thi lần 2 ở Chuyên Tuyên Quang
Vì sao không nên ăn hoa quả ngay sau bữa cơm mỗi ngày?