Sài Gòn rực rỡ sắc hoa, cây cảnh ngày cận Tết

Những chậu hoa kiểng quen thuộc như cúc, giấy, trạng nguyên... với màu sắc rực rỡ đang phủ kín khắp các con đường tại Sài Gòn.

Còn khoảng 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán 2020, nhưng trên nhiều tuyến đường của Sài Gòn đã xuất nhiện những chậu hoa, cây kiểng phục vụ cho mùa Tết năm nay đã được lấp kín các điểm kinh doanh cây.

                  Nhiều loại hoa, kiểng Tết được bày bán ở đường Phạm Văn Đồng (Thủ Đức, TP.HCM)

Sài Gòn rực rỡ sắc hoa, cây cảnh ngày cận Tết

Nhiều loại hoa, kiểng Tết được bày bán ở đường Phạm Văn Đồng (Thủ Đức, TP.HCM)

Bắt đầu với thời gian buôn bán tết từ nhiều ngày trước đó, các loại hoa kiểng từ khắp nơi đổ về TP.HCM. Phổ biến vẫn là các chậu hoa cúc mâm xôi, giấy, địa lan... với muôn vàn sắc màu rực rỡ khác nhau tạo cảm giác không khí Tết đang đến rất gần.

Cúc mâm xôi năm nay có giá từ 100.000 đến 120.000 đồng/chậu, tăng từ 10.000-20.000 đồng/chậu so với năm ngoái.
Cúc mâm xôi năm nay có giá từ 100.000 đến 120.000 đồng/chậu, tăng từ 10.000-20.000 đồng/chậu so với năm ngoái.
Địa lan giá 1,4 triệu đồng/chậu nhưng vẫn được nhiều người chọn mua.
Địa lan giá 1,4 triệu đồng/chậu nhưng vẫn được nhiều người chọn mua.

Tại các tuyến đường như Công viên Gia Định (Gò Vấp), Thành Thái (Quận 10), Phạm Văn Đồng (Thủ Đức),... các loại hoa, cây kiểng tết đã bắt đầu được mua bán nhộn nhịp. Tuy nhiên, giá bán có phần cao hơn mọi năm.

Các loại hoa cúc, trang...tăng khoảng 10.000-20.000 đồng/chậu so với cùng kỳ năm ngoái, hoa giấy tăng từ vài chục ngàn đồng chậu nhỏ cho đến vài trăm ngàn hoặc hơn triệu đồng/chậu với loại cây lớn.

Theo các chủ hàng, giá bán tăng chủ yếu do nhiều loại hoa nở sớm vì thời tiết thất thường, năm nay tết cũng đến sớm hơn mọi năm cùng với đó là các loại chi phí nhân công, vận chuyển đều tăng.

Những chậu cây kiểng nhỏ có giá từ 80.000-120.000 đồng/chậu.
Những chậu cây kiểng nhỏ có giá từ 80.000-120.000 đồng/chậu.

Ghi nhận tại các điểm bán cây trên đường Phạm Văn Đồng (Thủ Đức), nhân viên bán hoa tại đây chia sẻ, hầu hết các loại hoa này đều có nguồn gốc từ Đà Lạt và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Cũng như mọi năm, hoa năm nay cũng không có loại nào lạ, mức giá cũng tùy theo từng loại.

Chẳng hạn, như hoa cúc mâm xôi có giá 120.000 đồng nếu chưa nở, nở rồi thì có giá 100.000 đồng/chậu tăng 20.000 đồng/chậu, hoa giấy từ 100.000-400.000 đồng/chậu, kim ngân lượng 550.000 đồng/chậu, địa lan 500.000-5.000.000 đồng/chậu...

Hoa giấy lớn được ghép nhiều màu khác nhau có giá từ 300.000-400.000 đồng/chậu.
Hoa giấy lớn được ghép nhiều màu khác nhau có giá từ 300.000-400.000 đồng/chậu.
Cây tắt sọc ghép có giá 3.500.000 đồng/chậu.
Cây tắt sọc ghép có giá 3.500.000 đồng/chậu.
Cây
Cây "không khí" lạ mắt, dễ chăm sóc có giá 80.000 đồng/cây.

Chắn chắn trong những ngày sắp tới, nhất là thời điểm giáp Tết đường phố Sài Gòn càng sặc sỡ sắc màu của hoa tết. Đặc biệt, tại những công viên hay khu vực chợ hoa tết sẽ tấp nập người dân dân tới tham quan và chọn cho mình những gốc đào, chậu lan hay những chậu bonsai để giúp cho ngôi nhà tràn đầy sắc xuân Canh Tý năm nay.

PHƯỢNG LÊ

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương