Sân Cẩm Phả "nóng" trước chung kết bóng đá nữ Việt Nam- Thái Lan

Tối nay, 21/5 sẽ diễn ra trận chung kết bóng đá nữ giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan trên Sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Sáng nay (21/5), SVĐ Cẩm Phả và Cung quy hoạch tỉnh Quảng Ninh đã phát vé mời xem trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31. Từ sáng 20/5, rất đông cổ động viên (CĐV) đã bắt đầu đến xếp hàng trước SVĐ Cẩm Phả để đợi nhận vé. Nhiều người thậm chí còn chuẩn bị ghế ngồi, chăn, chiếu... ăn ngủ trước hẳn 1 ngày để chờ nhận vé. 

Tất cả các trận đấu của thầy trò ông Mai Đức Chung ở sân Cẩm Phả đều sốt vé với hơn 16.000 khán giả ngồi chật kín các khán đài. Các cổ động viên như 'cầu thủ thứ 12' tiếp thêm sức mạnh cho tuyển nữ Việt Nam chơi thăng hoa, kể cả trước những đối thủ 'khó nhằn'.

 

  Hàng dài người hâm mộ xếp hàng chờ nhận vé vào xem trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31 - Ảnh: Đại đoàn kết

Hàng dài người hâm mộ xếp hàng chờ nhận vé vào xem trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31 - Ảnh: Đại đoàn kết

Đây là trận đấu được dự báo sẽ là trận đấu quyết liệt khi một bên quyết giữ ngôi vô địch, một bên rất muốn giành lại danh tiếng của mình sau 3 năm.

Để giành quyền vào chơi trận chung kết, thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã đánh bại Myanmar 1-0 ở bán kết còn Thái Lan thắng Philippines với tỉ số 3-0.

Tuyển nữ Thái Lan và Việt Nam đã gặp nhau 5 lần ở các trận chung kết SEA Games, trong đó Việt Nam giành 3 chiến thắng. Nếu tiếp tục giành ngôi vô địch vào tối nay, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần thứ 2 lập hat-trick vô địch SEA Games.

  Tiền vệ Thùy Trang (số 8) và Tiền đạo Huỳnh Như (số 9) của đội tuyển Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Tiền vệ Thùy Trang (số 8) và Tiền đạo Huỳnh Như (số 9) của đội tuyển Việt Nam - Ảnh: TTXVN

HLV Mai Đức Chung nhìn nhận Thái Lan cũng khó chơi như Myanmar. Ông Chung cho biết các học trò của mình hoàn toàn khỏe mạnh trước trận chung kết với Thái Lan. 

HLV ĐT nữ Myanmar Tin Myint Aung, nhận định thầy trò HLV Mai Đức Chung giỏi hơn và có nhiều cơ hội thắng hơn ở trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 31. 

Đội hình dự kiến của hai đội:

Việt Nam: Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Chương Thị Kiều, Thu Thương, Trần Thị Thu, Tuyết Dung, Bích Thùy, Dương Thị Vân, Thùy Trang, Huỳnh Như, Hải Yến.

Thái Lan:  Boonsing, Saenkhun, Makris, Philawan, Intamee, Plinyosuk, Phetwiset, Srangthaisong, Chetthabutr, Waenngoen, Dangda.

 

Thanh Mai