Sẵn sàng cho lễ khai mạc SEA Games 31

Hoàng Toàn

Mưa lớn chiều nay khiến việc chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 31 phải thêm nhiều công đoạn

Hình ảnh được PV  ghi nhận tại sân vân động Mỹ Đình.

Sử dụng máy móc để kiểm tra kỹ càng ngọn đuốc.
Sử dụng máy móc để kiểm tra kỹ càng ngọn đuốc.
Cơn mưa rào bất chợt khiến mặt sân khấu biểu diễn bị ướt và đọng nước, ảnh hưởng lớn đến quá trình biểu diễn khai mạc, vì vậy các kỹ thuật viên đã dùng các thiết bị đẩy nước lau khô hết mặt sàn.
Cơn mưa rào bất chợt khiến mặt sân khấu biểu diễn bị ướt và đọng nước, ảnh hưởng lớn đến quá trình biểu diễn khai mạc, vì vậy các kỹ thuật viên đã dùng các thiết bị đẩy nước lau khô hết mặt sàn.
Việc này khá tốn thời gian vì mặt sân khấu khá rộng.
Việc này khá tốn thời gian vì mặt sân khấu khá rộng.
Che chắn các thiết bị âm thanh ánh sáng khỏi mưa chập cháy.
Che chắn các thiết bị âm thanh ánh sáng khỏi mưa chập cháy.
Sẵn sàng cho lễ khai mạc SEA Games 31
Tình nguyện viên nhặt định và các vật dụng còn sót lại trên bề mặt sân.
Tình nguyện viên nhặt định và các vật dụng còn sót lại trên bề mặt sân.
Sẵn sàng cho lễ khai mạc SEA Games 31
Chuẩn bị các tấm biển chỉ dẫn để ở lỗi lên khán đài.
Chuẩn bị các tấm biển chỉ dẫn để ở lỗi lên khán đài.
Sẵn sàng cho lễ khai mạc SEA Games 31
Lau khô ghế ở khu vực khán đài
Lau khô ghế ở khu vực khán đài
Sẵn sàng cho lễ khai mạc SEA Games 31
Kiểm tra đường dây điện.
Kiểm tra đường dây điện.
Sẵn sàng cho lễ khai mạc SEA Games 31
Chuẩn bị bàn ghế cho buổi lễ phát biểu khai mạc.
Chuẩn bị bàn ghế cho buổi lễ phát biểu khai mạc.
Bố trí sắp xếp các thiết bị quay phim.
Bố trí sắp xếp các thiết bị quay phim.
Kiểm tra lại các thiết bị chiếu sáng quanh sân.
Kiểm tra lại các thiết bị chiếu sáng quanh sân.
Tập dượt lần cuối chuẩn bị cho lễ khai mạc.
Tập dượt lần cuối chuẩn bị cho lễ khai mạc.