Sáng nay lại xảy ra động đất ở Kon Tum, Quảng Ngãi

Sáng 14/3, một trận động đất có độ lớn 3.1 độ richter đã xảy ra tại huyện Kon Tum, tiếp nối hàng loạt trận động đất tại đây trong những ngày vừa qua. Trước đó, tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi cũng xảy ra một trận động đất có độ lớn 2.5 độ richter.

Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vừa phát đi thông báo động đất. Theo đó, vào lúc 23h25'19" (giờ GMT), ngày 13/3/2023, tức 6h25'19", ngày 14/3/2023 (giờ địa phương), trận động đất có độ lớn 3.1 độ richter và độ sâu chấn tiêu khoảng 8km đã xảy ra ở tọa độ 14.864N-108.266E thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Sáng nay lại xảy ra động đất ở Kon Tum, Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Bản đồ chấn tâm động đất

Ngay trước đó, vào hồi 19h27'2" (giờ GMT) ngày 13/3/2023 tức 2h27'2" (giờ Hà Nội) ngày 14/3/2023, một trận động đất có độ lớn 2.5 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.966 độ vĩ Bắc, 108.469 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Sơn Hà và Sơn Tây là hai huyện miền núi Quảng Ngãi giáp ranh Kon Tum, thường xuyên chịu ảnh hưởng động đất. Đây cũng là hai địa bàn có nhiều dự án thủy điện nhất tỉnh. Riêng huyện Sơn Hà có 9 trong số 33 dự án thủy điện của tỉnh, trong đó thủy điện Nước Trong hoạt động, các dự án còn lại đang triển khai, theo SKĐS.

Tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum ngày 13/3 đã xảy ra 3 trận động đất liên tiếp với độ lớn từ 2.8 đến 2.9 độ richter, không gây thiệt hại gì về người và tài sản. Điều đáng nói, động đất ở đây xảy ra liên tiếp từ đầu tháng 3/2023 đến nay, có ngày 4 trận, gây không ít hoang mang lo lắng cho người dân.

Theo thống kê của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum, từ năm 2021 đến nay, huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) và các khu vực lân cận đã ghi nhận hơn 400 trận động đất. Tính từ ngày 1/1/2023 đến nay, huyện Kon Plông ghi nhận hơn 30 trận động đất, theo Dân Việt.

Động đất ở huyện Kon Plông được các chuyên gia, nhà khoa học nhận định là động đất kích thích, xảy ra do hồ chứa thủy điện tích nước.

Theo PGS.TS Cao Đình Triều, chuyên gia về động đất, Kon Plông có thể tái diễn kịch bản như động đất kích thích ở sông Tranh 2 (Quảng Nam). Động đất kích thích xảy ra tại sông Tranh 2 bắt đầu từ năm 2012, kéo dài đến nay với hàng trăm trận, từng gây xáo trộn đời sống người dân hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My trong thời gian dài. Vì vậy, trong nhiều tháng tới, hoặc nhiều năm tới, Kon Tum vẫn sẽ ghi nhận các trận động đất.

Đến nay, tỉnh Kon Tum đã có 8 trạm quan trắc động đất được lắp đặt tại các khu vực của Thủy điện Thượng Kon Tum và Thủy điện Đắk Đrinh (huyện Kon Plông). Trong đó, có 5 trạm được chủ đầu tư hai thủy điện nói trên lắp đặt theo đề nghị của UBND tỉnh Kon Tum, 3 trạm, còn lại do Viện Vật lý địa cầu thực hiện. Các trạm này đang vận hành bình thường.

(Tổng hợp)

AN LY