Sáng tạo AI: Xây cầu nối văn hóa du lịch giữa Trung Quốc và các nước ASEAN

Ngày 20/8, vòng thi khu vực ASEAN thuộc Cuộc thi Sáng tạo và ứng dụng AI trong du lịch văn hóa Trung Quốc - ASEAN đã diễn ra thành công, tìm được 8 dự án xuất sắc nhất.

Cuộc thi do Chính quyền nhân dân thành phố Bắc Hải, Sở Văn hóa và Du lịch, Cục Phát triển Dữ liệu lớn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và Cục Hội chợ Quốc tế Quảng Tây đồng tổ chức. Mục tiêu của sự kiện là xây dựng hệ sinh thái "chính quyền - sản xuất - học thuật - nghiên cứu - ứng dụng", tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác sâu rộng giữa Trung Quốc và ASEAN trong lĩnh vực "AI + Du lịch văn hóa".

 Quang cảnh cuộc thi
 Quang cảnh cuộc thi

Cuộc thi thu hút 33 dự án từ Trung Quốc và nhiều quốc gia ASEAN như Việt Nam, Malaysia, Singapore, Lào, Philippines, Campuchia. Các dự án tham gia tranh tài ở hai nhóm: 14 dự án từ khối doanh nghiệp và 19 dự án từ khối các trường đại học.

Hội đồng giám khảo của cuộc thi bao gồm nhiều chuyên gia uy tín trong giới học thuật và ngành công nghiệp. Các dự án được đánh giá dựa trên bốn tiêu chí: đổi mới công nghệ, tiềm năng thương mại, mức độ phù hợp với thị trường ASEAN và tính khả thi khi triển khai.

Nhận định về sự kiện, GS. TSKH. Bùi Học, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Viện trưởng Viện Khoa học Quản lý Giáo dục, đã đánh giá cao công tác tổ chức chuyên nghiệp, cho rằng cuộc thi mang tầm vóc của một hội thảo khoa học quốc tế. Ông bình luận: "Mặc dù cùng xoay quanh chủ đề ứng dụng AI trong du lịch văn hóa, nhưng mỗi đội đều thể hiện được hướng giải quyết độc đáo và sáng tạo. Cá nhân tôi cho rằng cuộc thi đã thành công tốt đẹp".

TSKH. Bùi Học
TSKH. Bùi Học

Trong khi đó, Nhà sản xuất phim, Đạo diễn Trình Nghị, Giáo sư thỉnh giảng của Học viện Trí tuệ Nhân tạo - Đại học Dân tộc Quảng Tây, chỉ ra: "Bắc Hải là một thành phố du lịch rất đẹp của Trung Quốc. Nếu có thể ứng dụng những dự án AI, VR xuất sắc từ cuộc thi năm nay vào Bắc Hải, điều đó không chỉ giúp thu hút du khách mà còn quảng bá hình ảnh thành phố ra thế giới".

 Nhà sản xuất phim, Đạo diễn Trình Nghị, Giáo sư thỉnh giảng của Học viện Trí tuệ Nhân tạo
 Nhà sản xuất phim, Đạo diễn Trình Nghị, Giáo sư thỉnh giảng của Học viện Trí tuệ Nhân tạo

 Thí sinh Lê Bá Nhật Nguyên đến từ đội DigiFact đã chia sẻ cảm nhận của mình. Anh cho biết nhóm của họ mang đến một dự án nhằm nâng cao trải nghiệm du lịch tại Bắc Hải, trong đó ứng dụng các công nghệ hiện đại như camera 360 độ, thực tế ảo (VR) và trí tuệ nhân tạo (AI). Anh Lê Bá Nhật Nguyên cho hay đây là lần đầu tiên anh tham gia một cuộc thi quốc tế, quy mô của sự kiện khiến anh cảm thấy “rất choáng ngợp”, đồng thời coi đây là cơ hội quý giá để tìm hiểu văn hóa, lịch sử của nước bạn và mở rộng tầm nhìn. Anh cũng bày tỏ sự kỳ vọng rằng đội sẽ có cơ hội hợp tác trực tiếp với các doanh nghiệp địa phương ở Bắc Hải.

Thí sinh Lê Bá Nhật Nguyên (đầu tiên từ trái sang) chụp ảnh cùng các thí sinh khác
Thí sinh Lê Bá Nhật Nguyên (đầu tiên từ trái sang) chụp ảnh cùng các thí sinh khác

Sau các phần tranh tài, ban giám khảo đã chọn ra 8 dự án xuất sắc nhất để tiến vào vòng chung kết tổng diễn ra tại thành phố Bắc Hải, Trung Quốc. Tại đây, các đội sẽ cùng tranh tài với những đội chiến thắng từ hai khu vực thi Thượng Hải và Bắc Kinh để có cơ hội nhận giải thưởng cao nhất lên tới 1 triệu Nhân dân tệ cùng các nguồn lực hỗ trợ phát triển tại thị trường ASEAN.

Tính đến ngày 20 tháng 8, toàn bộ cuộc thi đã thu hút 506 dự án đăng ký tham gia, bao gồm 336 doanh nghiệp và 170 trường đại học. Đại diện đến từ thành phố Bắc Hải cho biết: "Thành công của vòng thi tại Việt Nam đánh dấu sự khép lại thành công của các vòng sơ loại, đồng thời đặt nền móng vững chắc cho sự hợp tác thực chất trong lĩnh vực du lịch văn hóa thông minh giữa Trung Quốc và ASEAN".

PV

Giáo sư Nhan Ninh, Trung Quốc: Khám phá những bí ẩn trong cấu trúc protein mở ra hy vọng mới cho y học

Giáo sư Nhan Ninh, Trung Quốc: Khám phá những bí ẩn trong cấu trúc protein mở ra hy vọng mới cho y học

Giáo sư Nhan Ninh, sinh năm 1977 tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, là một nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực Sinh học Phân tử và Thần kinh học.