Số ca nhiễm COVID-19 tăng trở lại, cả nước thêm 11.692 bệnh nhân trong ngày 21/9

Cập nhật lúc 17h ngày 21/9, cả nước có 11.692 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM đã 6.521 ca, Bình Dương có 3.609 ca.

Tính từ 17h ngày 20/9 đến 17h ngày 21/9, Việt Nam ghi nhận 11.692 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 11.687 ca ghi nhận trong nước, tăng 3.019 ca so với hôm qua.

TP.HCM và Bình Dương là 2 địa phương có số ca nhiễm cao nhất cả nước. Hôm nay TP.HCM ghi nhận 6.521 ca, tăng mạnh 1.350 ca so với hôm qua. Tiếp theo là Bình Dương với 3.609 ca, tăng đến 2.199 ca.

Các tỉnh, thành phố có số ca nhiễm ở mức 3 con số, là Đồng Nai với 590 ca, Long An 254, Kiên Giang 134, An Giang 121, Tiền Giang 105.

Các tỉnh, thành phố có số ca nhiễm trong ngày ở mức thấp hơn gồm Tây Ninh với 59 ca, Cần Thơ 43, Đồng Tháp 27, Bình Định 22, Khánh Hòa 18,.Đà Nẵng và Bình Thuận mỗi địa phương có 15 ca.

Cà Mau có 14 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 13 ca. Hà Nội, Hà Nam và Quảng Bình mỗi địa phương 12 ca. Ninh Thuận và Bình Phước mỗi tỉnh 11 ca. Đắk Nông, Đắk Lắk và Phú Yên mỗi tỉnh 10 ca.

covid-toi-21-9.png
Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam tính đến tối ngày 21/9.

Các tỉnh có số ca nhiễm dưới 10 gồm Quảng Ngãi với 9 ca. Vĩnh Long và Hậu Giang mỗi tỉnh 6 ca. Thanh Hóa và Bạc Liêu mỗi tỉnh 4 ca. Lâm Đồng và Nghệ An mỗi tỉnh 3 ca. Quảng Nam có 2 ca, Trà Vinh và Bến Tre mỗi tỉnh 1 ca.  

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.330 ca/ngày.

Về tình hình điều trị, trong ngày hôm nay có 11.017 bệnh nhân khỏi bệnh. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.133 ca.

Ngoài ra hôm nay cũng ghi nhận 240 ca tử vong. Cụ thể, TP.HCM có 184 ca, Bình Dương 41 ca. Kiên Giang và Bình Thuận mỗi tỉnh 3 ca. Long An và Tiền Giang mỗi tỉnh 2 ca. Khánh Hòa, Hà Tĩnh, An Giang, Đà Nẵng và Bình Phước mỗi tỉnh có 1 ca.

Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 229 ca/ngày.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 17.545 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc, và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Khả năng lây lan của virus SARS-CoV-2 phụ thuộc vào độ ẩm không khí

Nghiên cứu mới cho thấy khả năng lây lan của các giọt bắn chứa virus SARS-CoV-2 không phụ thuộc vào kích thước mà vào độ ẩm của không khí trong môi trường.

Một nhóm chuyên gia tại Đại học Công nghệ Vienna (Áo) và Đại học Padova (Italy) cho biết giọt bắn chứa virus SARS-CoV-2 bay lơ lửng trong không khí có thể lan xa hơn trong môi trường ẩm ướt.

Đây là phát hiện mới, trái với các giả thuyết trước đây cho rằng chỉ những giọt bắn kích cỡ lớn mới có nguy cơ lây lan dịch bệnh, vì những giọt bắn có kích thước nhỏ thường bay hơi nhanh chóng.

virusconora.jpg
(Hình ảnh do Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) cung cấp) Virus SARS-CoV-2 chụp qua kính hiển vi điện tử trên mẫu bệnh phẩm tại phòng thí nghiệm ngày 1/8. Ảnh: AFP

Nghiên cứu trên cũng chỉ ra rằng khi không khí có độ ẩm cao, những giọt bắn nhỏ cũng lơ lửng lâu hơn ngoài môi trường và bay xa hơn. Nói cách khác, khả năng lây lan của các giọt bắn không phụ thuộc kích thước mà vào độ ẩm của không khí trong môi trường.

Quan điểm này của nhóm chuyên gia một lần nữa ủng hộ giả thuyết trước đó về việc trong mùa Đông, con người thường dễ nhiễm các bệnh cúm và các bệnh liên quan đến virus hơn trong mùa Hè.

Tuy nhiên, giáo sư Alfredo Soldati, thuộc Đại học Công nghệ Vienna, cho biết điều này không phải vấn đề quá đáng lo ngại. Cần nghiên cứu kỹ hơn để hiểu khi ở khoảng cách xa cơ thể người bệnh, khả năng lây nhiễm của virus trong giọt bắn là bao nhiêu. Khi đó mới có thể đưa ra khuyến cáo hợp lý về khẩu trang, khoảng cách an toàn.

Cả thế giới có 229.914.500 ca nhiễm, trong đó 206.612.492 khỏi bệnh, 4.715.549 tử vong và 18.586.459 đang điều trị (98.694 ca diễn biến nặng).

Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 107.886 ca, tử vong tăng 2.487 ca.

Châu Âu tăng 33.956 ca, Bắc Mỹ tăng 4.219 ca, Nam Mỹ tăng 286 ca, châu Á tăng 65.940 ca, châu Phi tăng 1.052 ca, châu Đại Dương tăng 2.433 ca.

Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 31.238 ca. Trong đó Indonesia tăng 3.263 ca, Thái Lan tăng 10.919 ca, Philippines tăng 16.361 ca, Cambuchia tăng 628 ca, Đông Timor tăng 67 ca.

AN DI