Theo nhà chức trách, số nạn nhân được xác định đã tăng lên 21 người, trong đó có 5 trẻ em và hàng chục người vẫn đang mất tích.
Một trận lở đất kinh hoàng đã xảy ra vào ra vào rạng sáng ngày thứ Sáu (16/12) tại khu cắm trại nằm trong một trang trại hữu gần thị trấn Batang Kali, ngay bên ngoài thủ đô Kuala Lumpur.

Hiện trường vụ sạt lở làm 21 người thiệt mạng.
Các quan chức cho biết có hơn 90 người, hầu hết đang ngủ, tại khu cắm trại gần khi trận lở đất xảy ra và 61 người đã được tìm thấy an toàn hoặc được giải cứu.
Hai trong số các nạn nhân "được cho là một người mẹ và đứa con trong tình trạng bị chôn vùi dưới đất", Norazam Khamis, Giám đốc Sở cứu hỏa và cứu hộ bang Selangor, nói với các phóng viên hôm thứ Sáu.
Nhà chức trách cho biết trang trại này không có giấy phép điều hành khu cắm trại và những người điều hành trang trại sẽ bị điềutra nếu họ bị phát hiện vi phạm pháp luật.
Thủ tướng Anwar Ibrahim đã đến thăm khu vực vào cuối ngày thứ Sáu và cho biết viện trợ tài chính sẽ được trao cho gia đình của những người thiệt mạng hoặc bị thương trong thảm họa.
Thống đốc bang Selangor Amirudin Shari đã tweet rằng tất cả các địa điểm dã ngoại và cắm trại trong bang sẽ đóng cửa trong một tuần.
Lở đất thường xảy ra ở Malaysia sau những trận mưa lớn vào cuối năm.
Tuy nhiên, không có trận mưa lớn nào được ghi nhận trong khu vực vào đêm xảy ra thảm họa.
Chính phủ đã áp đặt các quy tắc nghiêm ngặt về phát triển các điểm du lịch tại sườn đồi.
Vào tháng 3, bốn người đã thiệt mạng sau một trận lở đất lớn do mưa lớn đã chôn vùi nhà cửa của họ ở ngoại ô Kuala Lumpur.
Một trong những sự cố nghiêm trọng nhất gần đây là trận lở đất lớn năm 1993 do mưa lớn đã khiến một tòa nhà 12 tầng bên ngoài thủ đô sụp đổ, làm 48 người thiệt mạng.
(AFP)














Cùng chuyên mục
Phó Thủ tướng: Nhà khoa học làm đúng, thất bại sẽ được miễn trừ trách nhiệm
Hội Nữ trí thức Hải Phòng ghi nhận nhiều kết quả nghiên cứu khoa học trong 6 tháng đầu năm
Sun Group ra mắt Sun Signature: Kiến tạo hệ sinh thái đặc quyền chưa từng có trên một nền tảng duy nhất
Hà Nội đẩy mạnh truyền thông về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2027
Những nữ nhà báo bền bỉ nối những nhịp cầu yêu thương
Nữ trí thức Thái Nguyên đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ký kết hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững