Sáng 30/7, UBND xã Sơn Tây Thượng (Quảng Ngãi) tổ chức lễ công bố Quy hoạch chung đến năm 2050, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình kiến tạo một vùng quê miền núi phát triển bền vững.
Việc công bố Quy hoạch chung được xem là tầm nhìn chiến lược mở ra kỳ vọng về một Sơn Tây Thượng xanh hơn, giàu đẹp hơn và đáng sống hơn trong tương lai.
![]() |
| Phác thảo quy hoạch chung xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2050. |
![]() |
| Sơn Tây Thượng đặt mục tiêu trở thành vùng kinh tế sinh thái miền núi phát triển bền vững. |
Theo Quyết định số 746 của UBND xã Sơn Tây Thượng, quy hoạch được lập trên phạm vi toàn bộ địa giới hành chính của xã với diện tích hơn 12.240 ha, định hướng phát triển đến năm 2050.
Mục tiêu của quy hoạch là xây dựng Sơn Tây Thượng trở thành vùng kinh tế sinh thái miền núi phát triển bền vững, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển kinh tế xanh dựa trên các thế mạnh về nông nghiệp, lâm nghiệp, dược liệu, thủy sản, dịch vụ và du lịch sinh thái. Song hành với phát triển kinh tế là nhiệm vụ từng bước nâng cao đời sống Nhân dân, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, giữ vững quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái.
Điểm nổi bật của quy hoạch là định hướng phát triển không gian theo ba tiểu vùng với những chức năng đặc thù, tạo sự liên kết và bổ trợ lẫn nhau.Trong đó, tiểu vùng trung tâm sẽ trở thành hạt nhân phát triển hành chính, thương mại và dịch vụ, từng bước hình thành diện mạo đô thị nông thôn hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
![]() |
![]() |
| anh-stt-1-115018.jpg |
![]() |
| Bình minh tuyệt đẹp ở xã Sơn Tây Thượng. |
Tiểu vùng phía Bắc được định hướng phát triển công nghiệp chế biến, nông nghiệp xanh, kinh tế rừng và du lịch sinh thái. Đây sẽ là khu vực phát huy lợi thế tài nguyên rừng, cảnh quan thiên nhiên và nguồn nguyên liệu tại chỗ để hình thành chuỗi giá trị sản xuất bền vững, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Trong khi đó, tiểu vùng phía Nam sẽ tập trung phát triển kinh tế sinh thái tổng hợp, du lịch cộng đồng gắn với nuôi trồng thủy sản, đồng thời bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn.
![]() |
![]() |
![]() |
| Sơn Tây Thượng phát triển du lịch cộng đồng gắn với việc bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. |
Ở lĩnh vực nông nghiệp, quy hoạch xác định phát triển theo hướng xanh, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Những vùng trồng dược liệu, cây ăn quả và cây lâu năm sẽ tiếp tục được mở rộng, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
Cùng với đó, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững được đặt lên hàng đầu. Không chỉ giữ vai trò "lá phổi xanh" của địa phương, những cánh rừng Sơn Tây Thượng còn được định hướng khai thác hiệu quả các giá trị đa dạng sinh học, dịch vụ môi trường rừng và du lịch sinh thái, tạo sinh kế lâu dài cho người dân.
![]() |
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên làm việc với lãnh đạo chủ chốt xã Sơn Tây Thượng. |
Quy hoạch cũng mở ra cơ hội lớn trong việc thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông, các công trình công cộng và dịch vụ thiết yếu, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng cao.
Đặc biệt, việc phát triển luôn gắn với yêu cầu bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, gìn giữ những lễ hội, tiếng nói, nghề truyền thống cùng không gian sinh hoạt cộng đồng, để mỗi bước phát triển đều mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa.
![]() |
![]() |
![]() |
| Xã Sơn Tây Thượng chú trọng ứng dụng khoa học, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. |
Lễ công bố Quy hoạch chung xã Sơn Tây Thượng đến năm 2050 không chỉ khẳng định quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc hiện thực hóa khát vọng phát triển mà còn tạo niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình xây dựng quê hương.
Với tầm nhìn dài hạn, quy hoạch sẽ là nền tảng quan trọng để Sơn Tây Thượng khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và con người, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.
Từ những cánh rừng xanh bạt ngàn, những vùng dược liệu quý, những bản làng đậm đà bản sắc đến khát vọng vươn lên của người dân miền núi, Sơn Tây Thượng đang từng bước hiện thực hóa một tương lai mới. Một vùng kinh tế sinh thái hiện đại nhưng vẫn gìn giữ hồn cốt đại ngàn, nơi thiên nhiên được bảo vệ, văn hóa được tôn vinh và cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.


































Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Tặng hàng nghìn cây sâm ngọc linh cho gia đình chính sách ở vùng cao Quảng Ngãi
Tạp chí Phụ Nữ Mới đồng hành chương trình “Thắp sáng ước mơ” vì trẻ em vùng cao Quảng Ngãi
Quảng Ngãi quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV
Ngày mới rộn ràng bên Cửa Lở Quảng Ngãi
Cùng chuyên mục
Sơn Tây Thượng trở thành vùng kinh tế sinh thái miền núi phát triển bền vững
Nghiên cứu cơ bản quyết định năng lực làm chủ công nghệ chiến lược
Triển khai Nghị quyết 57: Khoa học, công nghệ đã chuyển động nhưng vẫn thiếu gắn kết với lợi thế địa phương
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Hợp tác trong việc hoàn thiện sách điện tử, sách và tài liệu số
Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Khoa học và công nghệ phải trở thành động lực mở ra các không gian phát triển mới
SABECO và VFF gia hạn hợp tác chiến lược, tiếp sức cho bóng đá Việt Nam giai đoạn 2026 - 2029