Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,9% trong quý thứ ba so với một năm trước đó, giảm khá mạnh so với tốc độ tăng trưởng 7,9% của quý trước, do tình trạng thiếu điện và các vấn đề chuỗi cung ứng cộng thêm tác động từ nỗ lực kiềm chế bất động sản và công nghệ của Bắc Kinh các ngành.
Trong khi nhiều nhà kinh tế dự đoán tăng trưởng hàng năm của Trung Quốc sẽ có xu hướng thấp hơn vào nửa cuối năm 2021, một phần dựa trên các so sánh thống kê với năm ngoái, quy mô của sự suy thoái quý 3 rõ ràng hơn dự kiến, giảm xuống còn 5,1%, theo dự báo tăng trưởng của các nhà kinh tế được The Wall Street Journal thăm dò vào tuần trước.
Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội chậm hơn dự kiến phản ánh một loạt các yếu tố, bao gồm quyết định của các nhà hoạch định chính sách cắt giảm kích thích được ban hành ngay sau đại dịch năm ngoái, đàn áp các lĩnh vực công nghệ, giáo dục tư nhân và bất động sản; năng lượng sụt giảm một phần do giá than tăng cao và các mục tiêu năng lượng tích cực hơn; và sự gián đoạn chuỗi cung ứng do bùng phát Covid-19, thiếu chất bán dẫn và ngừng hoạt động cổng.
Khi so sánh với quý thứ hai, GDP của Trung Quốc chỉ tăng 0,2% trong ba tháng kết thúc vào ngày 30/9, theo dữ liệu công bố hôm thứ Hai của Cục Thống kê Quốc gia. Trong quý 2, GDP của Trung Quốc tăng 1,3% so với quý trước.
Mặc dù quý 3 có suy thoái, các nhà kinh tế nói chung tự tin rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP hàng năm của các nhà lãnh đạo cấp cao là 6% trở lên, vốn đã được đề ra vào tháng 3.
Cục thống kê cho biết trong 9 tháng đầu năm, GDP của Trung Quốc đã tăng 9,8% so với một năm trước đó.











Cùng chuyên mục
Khám phá “kinh đô wellness” chuẩn quốc tế cho giới thượng lưu giữa lòng Vinhomes Hải Vân Bay
Vui-Fest Cát Bà phiên bản 2026 hoạt động cả ngày lẫn đêm có gì “hot”?
Quỹ Vì tương lai xanh phát động thử thách 21 ngày sống xanh: 100 video đổi 1 đèn năng lượng mặt trời
Cổng Pháp luật quốc gia - Nền tảng số đưa pháp luật đến gần người dân
Chính phủ ban hành cơ chế mới thu hút nhà khoa học nước ngoài và kiều bào
Khoa học, công nghệ trở thành động lực chủ yếu trong chiến lược phát triển đến năm 2030