Tạnh mưa, khu chung cư ở Hà Nội vẫn ngập nước, trẻ phải đến trường bằng chậu

Hoàng Toàn

Trời đã tạnh mưa hơn 3 ngày nay, thế nhưng khu chung cư CT1 thuộc khu đô thị Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội vẫn trong tình trạng nước ngập bao quanh.
Khu vực ngã tư rẽ vào khu chung cư CT1 thuộc khu đô thị Vân Canh (Hoài Đức, Hà Nội) vẫn trong tình trang nước ngập bao quanh.
Khu vực ngã tư rẽ vào khu chung cư CT1 thuộc khu đô thị Vân Canh (Hoài Đức, Hà Nội) vẫn trong tình trang nước ngập bao quanh.

Ghi nhận tại khu chung cư CT1 thuộc khu đô thị Vân Canh (Hoài Đức, Hà Nội). Mặc dù mưa đã ngừng 3 ngay nay những nơi này nước vẫn ngập bao quanh các lối đi ra vào, khiến việc đi lại và cuộc sống sinh hoạt của người dân tại khu vực này vô cùng khó khăn.

Tình trạng ngập nước này đã diễn ra nhiều năm nay, cư dân nơi đây cho rằng kể từ khi xây dựng tuyến đường vành đai 3.5 qua đây đã chặn hết các lối thoát nước, vậy nên cứ mưa lớn là khu vực này lại ngập như sông. Đỉnh điểm là cách đây 3 ngày nước ngập đến hơn 1 mét, cây cối rau quả ngập nước hỏng hết, chợ không đi được, xe máy, ô tô đi chìm trong nước chết máy, con cháu đi học không được đành phải nghỉ, cư dân không đi làm được cũng phải nghỉ việc….

Sau khi mưa ngừng khoảng 2 ngày thì các gia đình lại cho các cháu ngồi vào chậu thau kéo qua các khu ngập nước đến trường.

Hiện tại nước đã rút bớt nhưng tình trạng ngập vẫn còn diễn ra, rác thải nước cống ngập đùn lên đường mắc ở trên đường… nắng lên bốc mùi hôi thối, người dân không làm ăn buôn bán được.

Ban quản trị khu chung cư đã mở một lối đi khác với chi phí 20 triệu để người dân ở đây đi làm và đi chợ mua lương thực. Nhưng do đường mới, nhiều đất đá ngổn ngang nên việc đi lại khá khó khăn, nhiều người tay lái yếu hoặc có tuổi phải đi bộ qua khu vực nơi này.

Nước tại khu vực này đã rút đi khá nhiều nhưng vẫn ngập ngang bánh xe
Nước tại khu vực này đã rút đi khá nhiều nhưng vẫn ngập ngang bánh xe
Tạnh mưa, khu chung cư ở Hà Nội vẫn ngập nước, trẻ phải đến trường bằng chậu
Nước vẫn ngập cao sát chung cư nên người dân bày bán rau, củ, quả ngay phía dưới chân toà chung cư.
Nước vẫn ngập cao sát chung cư nên người dân bày bán rau, củ, quả ngay phía dưới chân toà chung cư.
Bà Bùi Kim Oanh cư dân tại chung cư CT1 cho biết: Tôi sống ở đây 6 năm từ khi xây dựng chung cư này. Trước khi làm đường vành đai 3.5 thì mưa lớn đến mấy cũng không xảy ra tình trạng ngập úng như này, thế nhưng từ khi xây dựng tuyến đường 3.5 đã hỏng mất đường thoát nước khu vực này nên cứ mưa lớn là tình trạng ngập úng kéo dài lại xảy ra, thời điểm nước ngập đỉnh điểm sâu hơn 1 mét, đã 3 ngày nay rồi nước mới rút được như vậy. Hôm nọ mưa lớn ngập toàn bộ khu này đều phải nghỉ làm. Sau khi nước rút xuống ban quản lý đã dùng xe bán tải cao hỗ chợ chờ người dân ra điểm xe buýt bắt xe đi làm, chở các cháu ra trường mầm non Vân Canh đi học từ 6 giờ sáng đến 8 giờ 30 sáng. Đời sống sinh hoạt ăn uống bị đảo lộn khu này giờ chỉ bán mỗi rau củ không có thịt cá ăn, mốn mua phải đi ra chợ.
Bà Bùi Kim Oanh cư dân tại chung cư CT1 cho biết: Tôi sống ở đây 6 năm từ khi xây dựng chung cư này. Trước khi làm đường vành đai 3.5 thì mưa lớn đến mấy cũng không xảy ra tình trạng ngập úng như này, thế nhưng từ khi xây dựng tuyến đường 3.5 đã hỏng mất đường thoát nước khu vực này nên cứ mưa lớn là tình trạng ngập úng kéo dài lại xảy ra, thời điểm nước ngập đỉnh điểm sâu hơn 1 mét, đã 3 ngày nay rồi nước mới rút được như vậy. Hôm nọ mưa lớn ngập toàn bộ khu này đều phải nghỉ làm. Sau khi nước rút xuống ban quản lý đã dùng xe bán tải cao hỗ chợ chờ người dân ra điểm xe buýt bắt xe đi làm, chở các cháu ra trường mầm non Vân Canh đi học từ 6 giờ sáng đến 8 giờ 30 sáng. Đời sống sinh hoạt ăn uống bị đảo lộn khu này giờ chỉ bán mỗi rau củ không có thịt cá ăn, mốn mua phải đi ra chợ.
Một số người còn ra bắt cá tại ngã tư
Một số người còn ra bắt cá tại ngã tư
Người dân này đi kiểm tra rau quả trồng trước đó nhưng nước ngập lâu nên rau đã bị hỏng hết.
Người dân này đi kiểm tra rau quả trồng trước đó nhưng nước ngập lâu nên rau đã bị hỏng hết.
Chủ quán bún miến Thanh Giang đang dọn rửa lại quán bị ngập nước, cô than thở nước ngập hơn 3 ngày này không buôn bán được gì được, không hiểu sao ở Hà Nội mà ngập hơn cả vùng quê.
Chủ quán bún miến Thanh Giang đang dọn rửa lại quán bị ngập nước, cô than thở nước ngập hơn 3 ngày này không buôn bán được gì được, không hiểu sao ở Hà Nội mà ngập hơn cả vùng quê.
 Hà Nội hôm nay nắng đã tạnh mưa từ 3 hôm nay, nhưng dân cư khu vực này hôm nay mới bắt đầu buôn bân trở lại
 Hà Nội hôm nay nắng đã tạnh mưa từ 3 hôm nay, nhưng dân cư khu vực này hôm nay mới bắt đầu buôn bân trở lại
Tạnh mưa, khu chung cư ở Hà Nội vẫn ngập nước, trẻ phải đến trường bằng chậu
Lối đi tránh ngập mới cạnh chung cư CT1 mới cho người dân đi lại.
Lối đi tránh ngập mới cạnh chung cư CT1 mới cho người dân đi lại.
Vì là đường mới, đất và gạch đá vẫn ngông ngang nên đi lại khá khó khăn. Người dân chọn cách đi bộ sang khu vực lân cận mua đồ ăn.
Vì là đường mới, đất và gạch đá vẫn ngông ngang nên đi lại khá khó khăn. Người dân chọn cách đi bộ sang khu vực lân cận mua đồ ăn.
Nước vẫn ngập diện rộng ở quanh khu vực.
Nước vẫn ngập diện rộng ở quanh khu vực.
Thùng rác bị ngập nước đổ rác thải nổi lềnh bềnh.
Thùng rác bị ngập nước đổ rác thải nổi lềnh bềnh.
Các trụ cáp ngầm trên vỉa hè ngập sắp đến đỉnh.
Các trụ cáp ngầm trên vỉa hè ngập sắp đến đỉnh.
Lực lượng chức năng dùng máy cắt đục các lỗ thoát nước trên đường.
Lực lượng chức năng dùng máy cắt đục các lỗ thoát nước trên đường.
rác thải khắp mọi nơi bốc mùi hôi thối.
rác thải khắp mọi nơi bốc mùi hôi thối.