Mưa lũ gây ngập úng tại nhiều địa phương, gây thiệt hại trên diện rộng

Dự kiến mưa vẫn còn tiếp tục trong những ngày tới, tình trạng ngập úng sẽ xuất hiện thêm ở nhiều khu vực, vì vậy người dân cần đề cao cảnh giác.

Vĩnh Phúc

Những trận mưa lớn từ tối 22/5 kéo dài đến ngày 23/5 đã khiến nhiều đồng ruộng ở một số nơi tại Vĩnh Phúc bị chìm trong nước. Cụ thể, nhiều ruộng đồng canh tác lúa, hoa màu một số thôn, xã nằm cạnh sông Cầu Bòn chảy qua huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã bị ngập nước, hầu hết là do vùng trũng.  

  Lúa và hoa màu ở Bình Xuyên ngập nước mưa lũ. (Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN)

Lúa và hoa màu ở Bình Xuyên ngập nước mưa lũ. (Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN)

Tỉnh Vĩnh Phúc đang chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương trong tỉnh khẩn trương kiểm tra, rà soát, thông kê diện tích ngập lụt và vận động người dân đối phó, có các biện pháp khắc phục thiệt hại, nhất là nông dân ở nơi có địa hình canh tác trũng...

Trong ngày 23/5, trên các tuyến đường chính của thành phố Vĩnh Yên như: đường trục Quốc lộ 2 đoạn qua thành phố Vĩnh Yên, đường Tôn Đức Thắng, Ngô Gia Tự, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tất Thành, khu vực đường Chu Văn An, Bà Triệu giao với các đường Dương Tĩnh, Tuệ Tĩnh thuộc phường Liên Bảo (Thành phố Vĩnh Yên)..., nước ngập sâu từ 50-80 cm.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) bị ngập lụt.
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) bị ngập lụt.
  Khu vực ngã tư Ngô Gia Tự - Phan Chu Trinh (thành phố Vĩnh Yên) - Ảnh: HÀ ĐÔNG

Khu vực ngã tư Ngô Gia Tự - Phan Chu Trinh (thành phố Vĩnh Yên) - Ảnh: HÀ ĐÔNG

Tình trạng ngập lụt đã khiến nhiều phương tiện giao thông, đặc biệt là xe máy di chuyển khó khăn. Nhiều người bị ngã, không làm chủ được phương tiện, gây nguy hiểm.

Riêng tại huyện Tam Đảo, do ảnh hưởng của cơn mưa đêm ngày 22 và ngày 23/5 khiến nhiều khu vực trên địa bàn huyện bị ngập lụt nặng nề. Hồ Dộc Chuối (thị trấn Đại Đình) đang có nguy cơ cao bị vỡ; hồ Vĩnh Thành và Làng Hà đã ở ngưỡng tràn tự do.

Mưa lũ gây ngập úng tại nhiều địa phương, gây thiệt hại trên diện rộng

Mưa lũ kéo dài khiến 49 hộ dân với gần 200 nhân khẩu ở tổ dân phố Cửu Yên (thị trấn Hợp Châu) bị nước lũ bao vây, ngập úng, gây chia cắt và mất điện.

Tuyên Quang

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, từ đêm 22/5 đến ngày 23/5, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa đo được từ 98 mm đến 146 mm.

Mưa lớn đã gây lũ trên hệ thống sông suối nhỏ, làm ngập úng ở một số vùng thấp ven sông, suối và gây sạt lở. Mưa lớn cũng làm hơn 540 ha cây trồng bị ảnh hưởng và gần 600 con gia súc, gia cầm bị thiệt hại. 

  Hơn 540 ha diện tích cây trồng bị ảnh do mưa lớn trên diện rộng. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)

Hơn 540 ha diện tích cây trồng bị ảnh do mưa lớn trên diện rộng. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)

Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, Ủy ban Nhân dân các huyện có thiệt hại đã chỉ đạo, phân công cán bộ chuyên môn tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó và hướng dẫn người dân chăm sóc diện tích cây trồng bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Thái Nguyên

Từ đêm qua, rạng sáng nay (23/5) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa to đến rất to. Một số hộ dân bị nứt nhà, ngập úng; trên 51 ha lúa; 1,5 ha cây màu; 7 ha chè ngập úng; vỡ 1 ao nuôi cá truyền thống thiệt hại 2 tấn cá; sạt lở 2 điểm đường giao thông liên xã thuộc địa bàn xã Minh Tiến và sạt lở mái taluy âm dài 13m sát mép đường 263b huyện Đại Từ; một số cầu tràn bị ngập sâu trên địa bàn huyện Đại Từ và Định Hóa, TP Sông Công.

Ngoài ra, mưa lũ làm đổ 3 cột điện. Hồ Đoàn Ủy, hồ Suối Diễu, hồ Phú Xuyên, hồ Gò Miếu đã qua ngưỡng tràn.

Ảnh: KT
Ảnh: KT

Lãnh đạo địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện kiểm tra, rà soát đánh giá sơ bộ mức độ ảnh hưởng, thiệt hại để có phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân; huy động lực lượng khắc phục thiệt hại, căng dây, dựng biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí cầu tràn bị ngập, bố trí lực lượng canh gác không cho người dân và các phương tiện giao thông qua lại khi chưa đảm bảo an toàn.

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái nguyên đã thông báo cho chính quyền, nhân dân các địa phương biết, chủ động ứng phó việc đơn vị thực hiện mở tràn vào lúc 15h ngày hôm nay với lưu lượng từ 100 – 300m3/s và có thể mở tràn lên 600m3/s.

Thanh Mai

Việt Nam lập kỷ lục về số HCV SEA Games, khẳng định thế mạnh ở các môn Olympic

Việt Nam lập kỷ lục về số HCV SEA Games, khẳng định thế mạnh ở các môn Olympic

Với 205 huy chương Vàng, đoàn thể thao Việt Nam chính thức vượt qua kỷ lục 194 huy chương Vàng mà đoàn Indonesia từng thiết lập nên tại SEA Games Jakarta 1997.