Thành phố Thanh Đảo của Trung Quốc báo cáo đợt bùng phát dịch do Omicron ở học sinh

Thành phố cảng Thanh Đảo của Trung Quốc đã báo cáo 88 ca nhiễm COVID-19 mới vào ngày 5/3, tất cả đều do biến thể Omicron.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 6/3 cho biết, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 329 trường hợp mắc COVID-19 mới vào ngày 5/3, trong đó 175 người lây nhiễm trong cộng đồng, so với 102 ca một ngày trước đó.

Ủy ban Y tế thành phố Thanh Đảo cho biết đợt bùng phát dịch bệnh ở Thanh Đảo chủ yếu là ở các học sinh trung học cơ sở ở quận Lai Tây, theo Reuters.

Lai Tây, thành phố cấp phó địa khu của địa cấp thị Thanh Đảo, sẽ thực hiện đợt xét nghiệm hàng loạt thứ hai vào ngày 7/3, một quan chức Thanh Đảo cho biết tại một cuộc họp báo hôm 6/3, đồng thời cho biết thêm rằng, không có nguy cơ dịch bùng phát sâu hơn.

2022-03-06t031943z_2_lynxmpei25013_rtroptp_3_health-coronavirus-china-vaccine.jpg
Các nhân viên y tế tiêm cho sinh viên vaccine phòng COVID-19 tại một trường đại học ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 30/3/2021. Ảnh: China Daily

Trung Quốc đã áp dụng biện pháp phòng chống COVID-19 năng động nhằm mục đích dập tắt các ổ dịch ngay khi phát hiện trường hợp mắc mới.

Theo NHC, đợt bùng phát ở Thanh Đảo đã giúp đưa tổng số ca bệnh được xác nhận tại địa phương của Trung Quốc lên mức cao nhất kể từ ngày 31/12, với các ca bệnh khác được báo cáo chủ yếu ở các tỉnh Cát Lâm, Quảng Đông và Hà Bắc.

Số trường hợp không có triệu chứng mới, mà Trung Quốc không phân loại là các trường hợp đã xác nhận, đứng ở mức 209, so với 166 một ngày trước đó.

Tính đến ngày 5/3, Trung Quốc đã xác nhận 110.868 trường hợp nhiễm COVID-19 và 4.636 trường hợp tử vong.

GIA HÂN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương