Thêm 139 ca nhiễm COVID-19, Việt Nam vượt 13.100 bệnh nhân

Trưa 20/6, số ca nhiễm COVID-19 tại các điểm dịch trong nước tăng thêm 139 trường hợp, nhiều nhất vẫn là Bắc Giang và TP.HCM. Việt Nam đã lên đến 13.117 người nhiễm COVID-19 tính từ khi bùng phát dịch.

Báo cáo của Bộ Y tế trưa ngày 20/6 cho biết tính từ 6h sáng đến 12h trưa, cả nước có thêm 139 ca mắc COVID-19. Trong đó có 9 ca nhập cảnh được cách ly tại 4 tỉnh thành.

Số lay nhiễm trong nước là 130 ca. Trong đó Bắc Giang chiếm 53 ca. TP.HCM đến trưa nay có thêm 34 ca nhiễm. Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận 18 ca, tỉnh Bình Dương có 13 ca, Bắc Ninh có 9. Hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Nam mỗi địa phương có 1. Trong số 130 ca nhiễm mới có 127 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính từ 6h sáng đến 12h trưa, cả nước có 217 bệnh nhân, trong đó có 11 người nhập cảnh. Riêng TP.HCM có đến 80 ca nhiễm. Tỉnh Bắc Giang có 73 ca. Số bệnh nhân tại Bắc Giang đến 12h trưa 20/6 là 5.383 ca. TPHCM nâng lên 1.561 bệnh nhân; Bắc Ninh có 1.522 ca...

quan3.jpg
Tính từ 6h sáng đến 12h trưa, cả nước thêm 217 bệnh nhân COVID-19, riêng TP.HCM có 80 ca. Ảnh: HCDC.

Như vậy số người nhiễm COVID-19 tại Việt Nam đã lên đến 13.117 trường hợp tính từ khi bùng phát dịch. Riêng từ ngày 27/4 đến nay là 9.849 bệnh nhân. Hiện đã có 2.280 bệnh nhân khỏi bệnh.

Tính đến sáng 20/6, Bộ Y tế cho biết cả nước đã tiêm 2.359.376 liều vaccine COVID-19.  Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 115.315 người.

Theo dự kiến, hôm nay 500.000 liều vaccine vero cell của Sinopharm do Trung Quốc tài trợ đã về đến Việt Nam. Bộ Y tế sẽ tiêm cho 3 nhóm, gồm người Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam, người Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc tại Trung Quốc và người dân khu vực biên giới.

Vaccine vero cell Sinopharm được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào danh sách sử dụng khẩn cấp (EUL), ngày 7/5/2021, ghi nhận hiệu quả bảo vệ đạt 78,2%, trở thành vaccine thứ 6 trên thế giới được xét vào danh sách này.

Đây cũng là vaccine đầu tiên sử dụng công nghệ bất hoạt được lọt vào danh sách EUL của WHO.

Sinopharm đã sản xuất hơn 450 triệu liều vaccine, trong đó 100 triệu liều được cung cấp thông qua hình thức viện trợ Chính phủ và bán thương mại cho các doanh nghiệp, đã cung cấp tới hơn 70 quốc gia.

Ngày 3/6, Việt Nam đã chính thức cấp phép khẩn cấp có điều kiện vaccine vero cell của Sinopharm trong trường hợp khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19. Ngoài Sinopharm, Việt Nam đã cấp phép cho 3 loại vắc xin khác, gồm: AstraZeneca, Sputnik V, Pfizer.

Q.HUY