Thêm 14 ca nhiễm COVID-19 tại Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng

14 ca nhiễm COVID-19 ghi nhận tối 28/1 tại 3 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, nâng tổng số nhiễm cộng đồng trong ngày hôm nay lên 98 ca.

Tại cuộc họp khẩn với 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương về công tác phòng chống dịch COVID-19 tối 28/1/2021, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho biết Hải Dương ghi nhận thêm 11 ca nhiễm, ngoài 72 ca đã công bố sáng nay. Như vậy, trong ngày Hải Dương ghi nhận 84 trường hợp dương tính.

Tại Quảng Ninh, Sở Y tế tỉnh này cho biết đến tối nay, Quảng Ninh ghi nhận tổng cộng 13 ca dương tính với COVID-19, tức tăng thêm 3 ca so với con số công bố tính đến trưa cùng ngày.

hai-duong-covid-19.jpg

Đến chiều 28/1, Quảng Ninh đã truy vết được 851 người liên quan đến bệnh nhân 1553, trong đó 466 người F1, có 382 ca F2 và 2 người F3. 

Tại Hải Dương, cơ quan chức năng đã xét nghiệm hơn 4.200 mẫu, trong đó 237 người F1, 117 trường hợp tại Công ty Poyun - nơi nữ công nhân sang Nhật mắc COVID-19 và bệnh nhân 1552. Cục Y tế dự phòng cho biết Công ty Poyun có tổng số 2.300 công nhân, mới lấy được gần 1.900 mẫu, do nhiều công nhân đang lưu trú tại Bắc Giang, Hà Nội và Quảng Ninh.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát đến các trường hợp F3, F4 và tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm.

Đáng chú ý, dịch đã lan sang Hải Phòng. Báo cáo nhanh của Sở Y tế thành phố hiện có 1 trường hợp dương tính với COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Thông tin cho biết bệnh nhi này có mẹ là công nhân tại Công ty Poyun. Bệnh nhi về Hải Phòng ngày 24/1, và có biểu hiện sốt, vào bệnh viện khám. Kết quả xét nghiệm người mẹ âm tính, người con 3 lần xét nghiệm đều cho kết quả dương tính.

Như vậy chỉ  trong ngày 28/1, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 105 ca COVID-19, trong đó 98 ca nhiễm cộng đồng tại 3 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và Hải Phòng. 7 ca còn lại là bệnh nhân nhập cảnh, đã được cách ly ngay khi xuống sân bay.

hai-duong.jpg
Thành phố Chí Linh - Hải Dương thực hiện phong tỏa chống dịch từ ngày 28/1. Ảnh: TTXVN

Bộ Y tế cho biết vẫn chưa rõ nguồn lây nhiễm ở cả hai cụm dịch Hải Dương và Quảng Ninh. Nhận định đợt lây nhiễm bùng phát nhanh là do nhiễm biến thể từ Anh, Bộ đang chỉ đạo các địa phương cấp tốc khoanh vùng dịch tễ, cách ly lấy mẫu xét nghiệm nhanh.

Ngay trong ngày 28/1, 39 chuyên gia từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Đại học Y Hà Nội, Trường Y tế Công cộng đã có mặt tại Hải Dương, bắt đầu lấy mẫu trên diện rộng.

Cùng với đó, các trường đại học tại Hải Dương đã huy động hơn 1.100 giảng viên, sinh viên tham gia tình nguyện chống dịch, chủ yếu là sinh viên, giảng viên thuộc Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Ngoài ra, các y bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bạch Mai cũng đã đến Hải Dương hỗ trợ điều trị bệnh nhân.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo thành lập 3 bệnh viện dã chiến tại Hải Dương.

Như vậy sau 55 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng, ngày 28/1 Bộ Y tế ghi nhận 98 ca nhiễm tại Hải Dương và Quảng Ninh, Hải Phòng.