Người Hồng Kông (Trung Quốc) thứ hai chết vì nhiễm virus COVID-19

Thông tin về cái chết của bệnh nhân người Hồng Kông được giới chức y tế ở đặc khu này thông báo vào sáng nay (19/2).

Nạn nhân được xác định là một người đàn ông 70 tuổi, được chẩn đoán nhiễm virus Covid-19 vào ngày 14/ 2 và tử vong trong lúc đang được điều trị tại Bệnh viện Princess Margaret.

Như vậy, đây là ca tử vong thứ hai liên quan đến virus Covid-19 xảy ra tại Hồng Kông tính từ khi dịch này bùng phát tại Vũ Hán vào cuối năm 2019.

Bệnh viện Princess Margaret, nơi nạn nhân thứ hai ở Hồng Kông  tử vong do virus  Covid-19.
Bệnh viện Princess Margaret, nơi nạn nhân thứ hai ở Hồng Kông tử vong do virus Covid-19.

Nạn nhân đầu tiên ở đặc khu này tử vong do nhiễm virus Covid-19 là một người đàn ông 39 tuổi, người này tử vong vào ngày 4/2 . Trước khi tử vong, người này được xác định đã đi tàu cao tốc từ Hồng Kông đến trung tâm thành phố Vũ Hán vào ngày 21/ 1 và trở lại Hồng Kông 2 ngày sau đó.

Hồng Kông đã tạm thời đóng cửa một số biên giới với Trung Quốc và ngừng cấp giấy phép du lịch cho du khách đến từ đại lục. Hiện có 62 trường hợp được xác nhiễm virus Covid-19 trên khắp Hồng Kông và hai trường hợp tử vong.

N.M

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương