Thi thể thứ 3 được tìm thấy, phấn đấu thông tuyến từ Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3 trong hôm nay

Sáng 23/10, lực lượng cứu nạn tìm thấy thêm một thi thể công nhân ở khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin với Zing, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã đưa được 3 trong số 17 thi thể công nhân mất tích ở khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 ra ngoài. Thi thể thứ 3 vừa được tìm thấy trong sáng nay 23/10 đã được đưa về bệnh viện quân y 268 ở TP. Huế để giám định ADN, xác định danh tính.

Trước đó, ngày 22/10, đã có kết quả xét nghiệm ADN nạn nhân thứ 2 được tìm thấy tại thủy điện Rào Trăng 3 là anh Đặng Hữu Phong, ở Gio An, Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Về công tác thông tuyến từ Rào Trăng 4 đến Rào Trăng 3, theo nguồn tin từ báo Chính Phủ, sáng sớm 23/10, lực lượng công binh đã cơ động đến đường 71 thực hiện khảo sát, tiến hành khoan nổ phá tảng đá lớn khoảng 30 m3 án ngự đường 71(16 mũi khoan); trong sáng ngày 23/10 sẽ hoàn thành.

Khai thông đường 71 vào Rào Trăng cứu nạn cứu hộ các nạn nhân đang bị mất tích.
Khai thông đường 71 vào Rào Trăng cứu nạn cứu hộ các nạn nhân đang bị mất tích.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với quân đội tập trung xử lý sạt lở, thông tuyến đường 71. Tại điểm sạt lở, tắt đường km 12+100 đường 71, đã huy động các lực lượng nhân công ngành Giao thông vận tải và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cùng với phương tiện cơ giới, xe múc, xe ủi, xe ben, xe máy, thiết bị, chủ động khai thác đá hộc tại chổ hơn 50m3 và đã hoàn thành hơn 50% khối lượng công việc, đã thả ống bi thoát nước, trong sáng ngày mai (23/10) sẽ tiếp tục lấp đá, đất cát đóng bao, trãi bạt lót nền, xếp rọ đá cống sạt lở, đỗ nền mặt đường... và thông đường ngày.

Tại cuộc họp rà soát công tác thi công thông tuyến đường 71 vào Thủy điện Rào Trăng 3 vào chiều tối 22/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 đồng chủ trì họp đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm tại chỗ tại Thủy điện Rào Trăng 3 bằng các phương tiện hiện có kết hợp tăng cường lực lượng, phương tiện bằng đường bộ, đường thủy vào.

Đề nghị Quân khu 4, Cục cứu nạn cứu hộ Bộ Tổng tham mưu đưa chó nghiệp vụ vào hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3. Tăng cường lực lượng, thiết bị, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công thông tuyến đường 71 đoạn từ km 12 đường 71 vào Thủy điện Rào Trăng 3 để đưa phương tiện xe ben, xe múc, xe ủi vào Rào Trăng 3 phục vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích với phương châm thông đường đoạn nào cho xe qua đoạn đó. Phấn đầu hết ngày 23/10 sẽ thông tuyến từ Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3. 

Thống nhất phương án tìm kiếm đào từ trên xuống dưới; quá trình tìm kiếm phải luôn bám sát diễn biến thời tiết, có phương án đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương