Thị trường chứng khoán châu Á sụt giảm do cuộc xung đột Nga - Ukraina chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Thị trường chứng khoán châu Á hôm nay (28/2) sụt giảm trong khi gia dầu tăng hơn 4% do cuộc xung đột Nga - Ukraina chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cụ thể, giá dầu thô WTI giao sau đã tăng thêm 5,2% và đang giao dịch ở mức 96,35 USD/ thùng trong phiên sáng 28/2 tại thị trường châu Á, giảm nhẹ sau khi tăng 6% trước đó.

2021-04-09_slcjkqfujv.jpg

Dầu thô Brent chuẩn quốc tế tăng 4,3% lên 102,14 USD/thùng. Dầu Brent đã vượt qua mức 100 USD vào tuần trước, thậm chí có thời điểm chạm mức 105 USD/thùng.

Vàng giao ngay, theo truyền thống là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn, được giao dịch lần cuối ở mức 1.910,84 USD, tăng 1,23%.

Thị trường chứng khoán ở Trung Quốc đại lục cũng đã sụt giảm trong phiên thứ Hai.

Thị trường Thượng Hải giảm 0,54% và Thâm Quyến mất 0,76%. Tại Hồng Kông, chỉ số Hang Seng giảm 0,87%.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,28%, trong khi Topix gần như đi ngang.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi cũng xóa lỗ để tăng 0,14% và Kosdaq tăng 0,49%.

Chỉ số S&P/ASX 200 tại Australia tăng 0,5% sau khi giảm nhẹ.

Thị trường toàn cầu đã biến động mạnh vào tuần trước sau khi Nga tấn công toàn diện vào Ukraina. Chứng khoán Mỹ tăng trước khi đóng cửa vào thứ Sáu, nhưng hợp đồng tương lai đã giảm trong giao dịch qua đêm vào Chủ nhật.

Tình hình Ukraina

Tổng thống Vladimir Putin hôm Chủ nhật đã đặt các lực lượng răn đe của nước này trong tình trạng báo động, trong đó bao gồm các lực lượng hạt nhân.

Mỹ và các đồng minh đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, chẳng hạn như loại bỏ các ngân hàng Nga được chọn khỏi hệ thống thanh toán liên ngân hàng SWIFT.

Nhiều nước cũng cho biết họ sẽ đóng cửa không phận của mình đối với máy bay Nga.

Về mặt ngoại giao, đại diện từ chính phủ Ukraine và Nga đã đồng ý gặp nhau tại biên giới Ukraina-Belarus mà “không có điều kiện tiên quyết nào”, theo Bộ Quốc phòng Ukraina. Belarus, quốc gia có đường biên giới với cả Ukraina và Nga, có quan hệ chặt chẽ với Moscow.

Tiền tệ

Chỉ số USD Index theo dõi đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền mạnh khác giao dịch ở mức 97,217, tăng từ 96,615.

Đồng yên Nhật giao dịch ở mức 115,50 JPY/USD, tăng nhẹ từ 115,56 JPY/USD trong phiên giap dịch trước, trong khi đô la Úc ở mức 0,7182 AUD/USD, giảm từ 0,7232 UAD/ USD trong phiên trước đó.

THÁI BÌNH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương