Thị trường hoa ngày 20/10 giảm giá thu hút khách

Hoàng Toàn

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, giá hoa tươi tại Hà Nội giảm nhẹ được nhiều khách hàng săn đón bởi mẫu mã và giá thành hợp lý.
 Ngày 20/10, thị trường hoa tươi dọc tuyến đường Nguyễn Phong Sắc, Hồ Tùng Mậu, Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) nhộn nhịp hơn mọi năm. Nhân viên các cửa hàng hoa tươi đều trong cảnh tất bật, làm việc không ngơi tay để chuẩn bị số lượng hoa phục vụ thị trường Ngày Phụ nữ Việt Nam.
 Ngày 20/10, thị trường hoa tươi dọc tuyến đường Nguyễn Phong Sắc, Hồ Tùng Mậu, Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) nhộn nhịp hơn mọi năm. Nhân viên các cửa hàng hoa tươi đều trong cảnh tất bật, làm việc không ngơi tay để chuẩn bị số lượng hoa phục vụ thị trường Ngày Phụ nữ Việt Nam.
Chị Nguyễn Thuý, chủ cửa hàng hoa tươi trên đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, cho biết năm nay lượng khách mua hoa tăng mạnh. Khách chủ yếu mua loại hoa lãng phối màu đỏ tươi. Cửa hàng ghi nhận lượng khách tăng khoảng 30% so với năm ngoái.
Chị Nguyễn Thuý, chủ cửa hàng hoa tươi trên đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, cho biết năm nay lượng khách mua hoa tăng mạnh. Khách chủ yếu mua loại hoa lãng phối màu đỏ tươi. Cửa hàng ghi nhận lượng khách tăng khoảng 30% so với năm ngoái.
Ghi nhận của phóng viên, giá hoa cẩm tú cầu 100.000 - 120.000 đồng/bông, hoa hồng Đà Lạt đủ màu có giá 6.000 - 8.000 đồng/bông, hoa ly 35.000 đồng/cành, hoa baby từ 65.000 - 85.000 đồng/bó, hoa hướng dương 20.000 - 30.000 đồng/bông.
Ghi nhận của phóng viên, giá hoa cẩm tú cầu 100.000 - 120.000 đồng/bông, hoa hồng Đà Lạt đủ màu có giá 6.000 - 8.000 đồng/bông, hoa ly 35.000 đồng/cành, hoa baby từ 65.000 - 85.000 đồng/bó, hoa hướng dương 20.000 - 30.000 đồng/bông.
Giá hoa tươi năm nay giảm nhẹ nên mỗi bó hoa phổ biến từ 200.000 - 500.000 đồng/bó. Với những bó hoa cao cấp, sử dụng các loại hoa nhập ngoại như lan vũ nữ, cúc mẫu đơn, hoa hồng Ecuador... có giá lên đến vài triệu đồng mỗi bó.
Giá hoa tươi năm nay giảm nhẹ nên mỗi bó hoa phổ biến từ 200.000 - 500.000 đồng/bó. Với những bó hoa cao cấp, sử dụng các loại hoa nhập ngoại như lan vũ nữ, cúc mẫu đơn, hoa hồng Ecuador... có giá lên đến vài triệu đồng mỗi bó.
Một số loại hoa nhập ngoại tăng nhẹ như hoa tulip Hà Lan 110.000 - 130.000 đồng/bông, hoa hồng Ecuador 120.000 - 150.000 đồng/bông, hoa thanh liễu Hà Lan có giá 120.000 đồng/bó, các loại hoa, lá nhập khẩu từ Nam Phi giá cũng không tăng nhiều so với thời điểm các ngày lễ.
Một số loại hoa nhập ngoại tăng nhẹ như hoa tulip Hà Lan 110.000 - 130.000 đồng/bông, hoa hồng Ecuador 120.000 - 150.000 đồng/bông, hoa thanh liễu Hà Lan có giá 120.000 đồng/bó, các loại hoa, lá nhập khẩu từ Nam Phi giá cũng không tăng nhiều so với thời điểm các ngày lễ.
Thị trường hoa ngày 20/10 giảm giá thu hút khách
Thị trường hoa ngày 20/10 giảm giá thu hút khách
Vừa cắm hoa, vừa tư vấn cho khách, anh Tuấn Tú, nhân viên shop hoa ở đường Hồ Tùng Mậu, cho biết năm nay nhu cầu mua hoa tăng mạnh nhưng giá hoa khá bình ổn. 
Vừa cắm hoa, vừa tư vấn cho khách, anh Tuấn Tú, nhân viên shop hoa ở đường Hồ Tùng Mậu, cho biết năm nay nhu cầu mua hoa tăng mạnh nhưng giá hoa khá bình ổn. 
"Khách bắt đầu đặt mẫu, chọn hoa từ đầu tuần. Đến thời điểm này giá hoa tươi không tăng, thậm chí có xu hướng giảm nhẹ. Ngoài lượng khách mua trực tiếp tại cửa hàng, ngay từ đầu tuần, chúng tôi nhận được khoảng hơn 200 đơn online", anh Tuấn cho biết thêm.
Hoa sáp, hoa nhũ đang là sản phẩm thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng do để được lâu, bền màu, có giá 150.000 - 400.000 đồng/bó. Bó to xếp thành tên có giá bán lên đến vài triệu đồng.
Hoa sáp, hoa nhũ đang là sản phẩm thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng do để được lâu, bền màu, có giá 150.000 - 400.000 đồng/bó. Bó to xếp thành tên có giá bán lên đến vài triệu đồng.
Chị Nguyễn Phương Anh, chủ cửa hàng hoa sáp ở Hồ Tùng Mậu, cho hay năm nay khách hàng chọn mua loại hoa sáp, hoa nhũ tăng vọt.
Chị Nguyễn Phương Anh, chủ cửa hàng hoa sáp ở Hồ Tùng Mậu, cho hay năm nay khách hàng chọn mua loại hoa sáp, hoa nhũ tăng vọt. "Ngay từ đầu tuần, cửa hàng đã ghi nhận trên 500 đơn đặt qua mạng với nhiều mẫu mã, kích thước và kiểu dáng khác nhau. Đối với những loại nhỏ có giá từ 25.000 đồng/bông, loại to từ 500.000 trở lên kèm gấu, cũng có loại hoa nhũ đến 2 triệu đồng/bó.
Thị trường hoa ngày 20/10 giảm giá thu hút khách
Chọn bó hoa sáp tặng vợ, anh Đặng Tuệ Quân (Ba Đình, Hà Nội) cho biết mọi năm, anh thường chọn hoa tươi nhưng không để được lâu, vài ba ngày sau phải mang đi vứt bỏ, vừa lãng phí lại ô nhiễm môi trường.
Chọn bó hoa sáp tặng vợ, anh Đặng Tuệ Quân (Ba Đình, Hà Nội) cho biết mọi năm, anh thường chọn hoa tươi nhưng không để được lâu, vài ba ngày sau phải mang đi vứt bỏ, vừa lãng phí lại ô nhiễm môi trường.
"Bó hoa sáp to này 30 bông kết thành hình trái tim tôi mua giá 600.000 đồng/bó. Sinh nhật vợ cuối tháng sau, tôi chọn mua hoa sáp để dành đến lúc đó chụp ảnh cũng vẫn còn mới", anh Tuệ hài hước chia sẻ.
Theo chủ cửa hàng hoa này, khách đến mua trực tiếp số lượng rất hạn chế, chủ yếu đặt trực tuyến. Cửa hàng phải tăng cường thêm nhân viên gấp hoa và nhập từ các nguồn khác để kịp cung ứng cho khách. Ngoài ra các cửa hàng còn thiết kế nhiều loại hoa giá rẻ hình thức đẹp phù hợp với sinh viên và người lao động thu nhập thấp.
Theo chủ cửa hàng hoa này, khách đến mua trực tiếp số lượng rất hạn chế, chủ yếu đặt trực tuyến. Cửa hàng phải tăng cường thêm nhân viên gấp hoa và nhập từ các nguồn khác để kịp cung ứng cho khách. Ngoài ra các cửa hàng còn thiết kế nhiều loại hoa giá rẻ hình thức đẹp phù hợp với sinh viên và người lao động thu nhập thấp.