Thủ phủ trồng hoa hồng Mê Linh tất bật thu hoạch trước ngày 8/3

Hoàng Toàn

Người dân thủ phủ hoa Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội) đang tất bật thu hoạch hoa hồng để kịp đưa ra thị trường dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Làng hoa Mê Linh được xem là thủ phủ hoa hồng lớn nhất Thủ đô. Hợp với thổ nhưỡng nơi này nên hoa hồng Mê Linh phát triển rất tốt, cho năng suất cao hơn các vùng trồng hoa khác.
Làng hoa Mê Linh được xem là thủ phủ hoa hồng lớn nhất Thủ đô. Hợp với thổ nhưỡng nơi này nên hoa hồng Mê Linh phát triển rất tốt, cho năng suất cao hơn các vùng trồng hoa khác.
Theo người dân, hoa đợt này ít nảy nên sản lượng không nhiều do vừa kết thúc vụ Tết. Dù vậy, người dân vẫn kịp cho ra những lứa mới để phục vụ thị trường chơi hoa ngày 8/3.
Theo người dân, hoa đợt này ít nảy nên sản lượng không nhiều do vừa kết thúc vụ Tết. Dù vậy, người dân vẫn kịp cho ra những lứa mới để phục vụ thị trường chơi hoa ngày 8/3.
Để cho búp hoa không bị gãy, hỏng, người dân thường dùng giấy để bọc các nụ hoa lại. Theo người dân, khi những nụ hoa to hơn đầu ngón tay trỏ một chút thì mình bắt đầu chụp nụ lại để bảo vệ hoa. 
Để cho búp hoa không bị gãy, hỏng, người dân thường dùng giấy để bọc các nụ hoa lại. Theo người dân, khi những nụ hoa to hơn đầu ngón tay trỏ một chút thì mình bắt đầu chụp nụ lại để bảo vệ hoa. 
Sau khi chụp giấy lên thì tầm khoảng 10-15 ngày là có thể thu hoạch.
Sau khi chụp giấy lên thì tầm khoảng 10-15 ngày là có thể thu hoạch.
Vài năm trở lại đây, các nhà vườn trồng hoa ở Mê Linh đã thử nghiệm trồng thí điểm nhiều giống hồng mới như hoa hồng Pháp, hoa hồng Thái Lan, hoa hồng Hà Lan...
Vài năm trở lại đây, các nhà vườn trồng hoa ở Mê Linh đã thử nghiệm trồng thí điểm nhiều giống hồng mới như hoa hồng Pháp, hoa hồng Thái Lan, hoa hồng Hà Lan...
Thủ phủ trồng hoa hồng Mê Linh tất bật thu hoạch trước ngày 8/3
Anh Đinh Quốc Cường (người trồng hoa tại Mê Linh) cho biết: Hoa hồng thu hoạch tại ruộng phải cắt sát tận gốc, khi đó gốc tiếp tục bung chồi để sinh trưởng mà bông hoa bán ra giá lại thành cao.
Anh Đinh Quốc Cường (người trồng hoa tại Mê Linh) cho biết: Hoa hồng thu hoạch tại ruộng phải cắt sát tận gốc, khi đó gốc tiếp tục bung chồi để sinh trưởng mà bông hoa bán ra giá lại thành cao.
Hoa hồng sau khi thu hoạch ở ruộng đem về loại bỏ bớt lá, chọn lọc bông to đẹp
Hoa hồng sau khi thu hoạch ở ruộng đem về loại bỏ bớt lá, chọn lọc bông to đẹp
Phân loại hoa và bó lại thành từng bó, mỗi bó 50 bông
Phân loại hoa và bó lại thành từng bó, mỗi bó 50 bông
Thủ phủ trồng hoa hồng Mê Linh tất bật thu hoạch trước ngày 8/3
"Sản lượng đợt này chỉ bằng một nửa năm ngoái. Nếu như ngày thường, hoa hồng có giá chỉ 3.000 đồng/bông, thì dịp 8/3 đã tăng lên 5.000 -7.000 đồng/bông tùy loại", người dân nơi đây cho biết.
Hoa được gom lại để kịp cung ứng ra thị trường dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3
Hoa được gom lại để kịp cung ứng ra thị trường dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3
Thủ phủ trồng hoa hồng Mê Linh tất bật thu hoạch trước ngày 8/3
Hoa sau khi thu hoạch sẽ được đưa đến chợ đầu mối hoặc vận chuyển đến các tỉnh lân cận để tiêu thụ.
Hoa sau khi thu hoạch sẽ được đưa đến chợ đầu mối hoặc vận chuyển đến các tỉnh lân cận để tiêu thụ.
Thủ phủ trồng hoa hồng Mê Linh tất bật thu hoạch trước ngày 8/3
Mấy ngày qua có nắng nên nhiều gia đình sau khi phân loại mang hoa hồng đi bảo quản ở kho lạnh để tránh bị thâm cánh, nở ngay và để được lâu.
Mấy ngày qua có nắng nên nhiều gia đình sau khi phân loại mang hoa hồng đi bảo quản ở kho lạnh để tránh bị thâm cánh, nở ngay và để được lâu.
Thủ phủ trồng hoa hồng Mê Linh tất bật thu hoạch trước ngày 8/3
Theo người dân, hoa hồng sau khi bó, loại bỏ phần giấy bọc được bảo quản dưới 20 độ.
Theo người dân, hoa hồng sau khi bó, loại bỏ phần giấy bọc được bảo quản dưới 20 độ.