Thủ tướng Campuchia ôm, bắt tay hành khách trên du thuyền bị 5 nơi "hắt hủi"

MINH TUẤN

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tới tặng hoa, bắt tay các hành khách trên du thuyền MS Westerdam sau khi bị 5 nơi từ chối cập cảng.
Thủ tướng Campuchia ôm, bắt tay hành khách trên du thuyền bị 5 nơi

Du thuyền MS Westerdam , chở 1.455 hành khách và 802 thủ thủy đoàn, đã cập cảng Sihanoukville, Campuchia hôm qua. Các quan chức y tế Campuchia đã lên du thuyền và kiểm tra sức khỏe của hành khách. Bộ Y tế Campuchia sau đó ra thông báo không có người nào trên MS Westerdam nhiễm virus corona .

Thủ tướng Campuchia ôm, bắt tay hành khách trên du thuyền bị 5 nơi

Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm nay tới cảng Sihanoukvillera tiếp đón, bắt tay và tặng hoa cho hành khách trên MS Westerdam khi họ xuống tàu để chuẩn bị lên xe buýt ra sân bay về nước.

Thủ tướng Campuchia ôm, bắt tay hành khách trên du thuyền bị 5 nơi

"Vợ chồng tôi đã tặng ngài ấy một chút socola để thể hiện sự cảm kích của mình", Lou Poandel, một du khách đến từ New Jersey, nói với Reuters sau khi gặp Thủ tướng Campuchia.

Thủ tướng Campuchia ôm, bắt tay hành khách trên du thuyền bị 5 nơi

Chính quyền Campuchia đã cho phép hành khách trên MS Westerdam lên bờ vào sáng nay để tới sân bay. Holland America Line, hãng điều hành du thuyền, cho biết đã chuẩn bị các chuyến bay để đưa hành khách về nhà.

Thủ tướng Campuchia ôm, bắt tay hành khách trên du thuyền bị 5 nơi

MS Westerdam trước đó phải trải qua hai tuần lênh đênh trên biển sau khi bị Nhật Bản, đảo Guam, Philippines, đảo Đài Loan và Thái Lan từ chối cập cảng, dù đã khẳng định không có ai trên tàu nhiễm virus corona.

Thủ tướng Campuchia ôm, bắt tay hành khách trên du thuyền bị 5 nơi

Du khách trên MS Westerdam không giấu nổi niềm vui khi du thuyền cuối cùng được chính phủ Campuchia đồng ý tiếp nhận. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã ca ngợi hành động của Campuchia, gọi đó là minh chứng cho tinh thần đoàn kết quốc tế.

Thủ tướng Campuchia ôm, bắt tay hành khách trên du thuyền bị 5 nơi

Campuchia tiếp nhận MS Westerdam trong bối cảnh Thủ tướng Hun Sen nhiều lần lên tiếng ủng hộ Trung Quốc trong cuộc chiến chống dịch viêm phổi corona (Covid-19). Ông từng tuyên bố sẽ tới Vũ Hán, tâm chấn dịch nếu được chính phủ Trung Quốc cho phép, song Bắc Kinh đã từ chối.

Thủ tướng Campuchia ôm, bắt tay hành khách trên du thuyền bị 5 nơi

Các quan chức địa phương cho biết 414 hành khách sẽ rời cảng vào ngày 14/2 và bay tới thủ đô Campuchia trước khi tới các điểm đến cuối cùng của họ. Ba chuyến bay từ Sihanoukville đến Phnom Penh đã được sắp xếp để chở tất cả hành khách trên tàu. Thủ tướng Hun Sen trước đó nói rằng ông để Westerdam cập cảng Campuchia vì lý do nhân đạo. "Thật tuyệt vời khi ở đây. Xin cảm ơn thủ tướng rất nhiều. Ông ấy có trái tim tuyệt vời", Anna Marie Melon, từ Queensland, Australia, nói với AP khi vẫy bông hoa hồng được ông Hun Sen trao.

Thủ tướng Campuchia ôm, bắt tay hành khách trên du thuyền bị 5 nơi

 Khoảng 20 hành khách đã báo cáo đau bụng hoặc sốt, nhưng các xét nghiệm được thực hiện tại Viện Pasteur ở Phnom Penh cho thấy không ai có virus. "Nếu không ai cho phép nhập cảnh, Campuchia sẽ làm. Vương quốc không chỉ hợp tác với Trung Quốc, mà với tất cả quốc gia. Virus corona là thách thức toàn cầu và nhiệm vụ nhân đạo của chúng tôi không có biên giới", AP dẫn lời ông Hun Sen trong một cuộc phỏng vấn.