Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ cháy làm 8 người chết ở TP.HCM

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện gửi Bộ Công an, UBND TPHCM về vụ cháy tại đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TPHCM, theo VOV.

Công điện nêu rõ: Vào khoảng 17h30, ngày 7/5 xảy ra vụ cháy cơ sở sản xuất số 47/58/2 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TPHCM gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người tử vong.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo UBND TPHCM khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị nạn; tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy.

img_1908-0041.jpg
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Bộ Công an, UBND TPHCM chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

TP.HCM điều tra nguyên nhân khiến 8 người tử vong vì hỏa hoạn

Công an TPHCM vẫn đang phối hợp cùng các lực lượng công an Quận 11 điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 8 người trong gia đình thiệt mạng thương tâm xảy ra trên địa bàn vào tối qua 7/5. Hiện trường vụ cháy này vẫn đang được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra, theo  báo Đại đoàn Kết.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào lúc chiều tối ngày 7/5 tại một căn nhà tọa lạc tại số 47/58/2 đường Lạc Long Quân, phường 11, quận 11.

img_1961-0041.jpg
Dù đám cháy đã được dập tắt nhưng sự bàng hoàng vẫn hiện trên gương mặt của người dân sống gần hiện trường vụ việc đau lòng.

Căn nhà là địa chỉ chuyên sản xuất đèn cầy, keo dán, nên lửa bùng cháy rất nhanh và dữ dội. Do hiện trường nằm sâu trong hẻm nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Do ngọn lửa quá lớn khiến việc chữa cháy ban đầu không hiệu quả. Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TPHCM liên tục điều động nhiều phương tiện và chiến sĩ đến triển khai công tác dập lửa.

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 18 phương tiện từ đơn vị trực thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP HCM cũng như Công an Quận 11, Quận 10 đã phối hợp xử lý sự cố này.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã bất lực trong việc giải cứu nạn nhân do căn nhà chỉ có 1 lối cửa ra vào, khi cháy xảy ra các nạn nhân không thể thoát ra ngoài được.

Theo nhiều người dân tại hiện trường, vụ cháy tuy không lây lan ra những căn nhà bên cạnh nhưng do lối vào nhỏ hẹp khiến vụ cháy có hậu quả nghiêm trọng.

Đây là căn nhà 1 trệt, 2 lầu với diện tích tổng cộng hơn một trăm mét. Hiện không khí tang tóc bao trùm vụ cháy.

Tổng cộng có 8 nạn nhân thiệt mạng và 1 người được cứu ra, đang cấp cứu tại bệnh viện. Các nạn nhân gồm ông Hồ Đình Thắng (chủ nhà), một cô giáo chưa rõ danh tính, Hồ Đình Nam (SN 2012), Lê Kim Tuyến (SN 2003), Lê Ngân Tuyến (SN 2008), Lê Tân Tuyến (SN 2012), Nguyễn Tấn Đạt (SN 2006). Đến 20h15, thêm 1 thi thể được tìm thấy tại khu vực cầu thang, nâng tổng số nạn nhân tử vong lên 8 người. Thi thể này được xác định là chị Nguyễn Thị Lệ Thanh (sinh năm 1977, chủ nhà).

(Tổng hợp)

PV