Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), đồng thời phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng trên phạm vi cả nước.
![]() |
![]() |
| Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng |
Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; cùng 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ đến từ 34 tỉnh, thành phố. Nhiều cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, nhân chứng lịch sử và đại diện gia đình liệt sĩ cũng có mặt tại sự kiện.
![]() |
Một trong những nội dung tạo nhiều xúc động tại hội nghị là chương trình trao trả kỷ vật của các anh hùng liệt sĩ cho thân nhân. Những hiện vật được gìn giữ qua nhiều năm không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, thể hiện sự tri ân đối với các gia đình liệt sĩ.
![]() |
| Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.... |
Theo Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, đến nay cả nước đã xác nhận trên 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó có trên 1,2 triệu liệt sĩ; trên 650.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; trên 132.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng; cùng trên 320.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.
![]() |
| Ông Nguyễn Tiến Hải, Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại hội nghị. |
Tại hội nghị, các đại biểu được gặp gỡ nhiều tấm gương tiêu biểu, lắng nghe những câu chuyện về sự hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, người có công, cũng như nghị lực vượt khó của thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân liệt sĩ. Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao lại nhiều kỷ vật của liệt sĩ cho gia đình, đồng thời tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân người có công, cán bộ lão thành cách mạng và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng", nhiều tập đoàn, doanh nghiệp và ngân hàng đã cam kết ủng hộ với tổng kinh phí ước tính gần 12 nghìn tỷ đồng.
![]() |
| Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. |
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên cả nước. Thủ tướng nhấn mạnh, truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc được viết nên bằng sự hy sinh của nhiều thế hệ, những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Theo Thủ tướng, việc trao lại những kỷ vật của các anh hùng liệt sĩ cho thân nhân không chỉ mang ý nghĩa lưu giữ ký ức mà còn là sự kết nối thiêng liêng giữa lịch sử và hiện tại. Những nét chữ đã phai, cuốn nhật ký cũ hay chiếc ba lô bạc màu là minh chứng cho lý tưởng và lòng dũng cảm của các thế hệ đi trước, đồng thời góp phần làm vơi đi nỗi mong ngóng của các gia đình liệt sĩ sau nhiều thập kỷ.
![]() |
Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, suốt 79 năm qua, chăm lo người có công luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước. Hệ thống chính sách ưu đãi không ngừng được hoàn thiện, đời sống của người có công từng bước được nâng cao. Đến nay, hơn 9,2 triệu người có công đã được thụ hưởng chính sách ưu đãi; 99% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại địa phương. Các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng và chăm sóc thương binh nặng đã trở thành những hoạt động thường xuyên, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra những trăn trở còn tồn tại sau hơn 50 năm đất nước thống nhất. Hiện vẫn còn khoảng 175 nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và khoảng 230 nghìn phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Bên cạnh đó, đời sống của một bộ phận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công vẫn còn khó khăn, trong khi nhiều nạn nhân chất độc da cam tiếp tục phải gánh chịu hậu quả chiến tranh.
![]() |
![]() |
| Các Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Hội nghị |
Theo Thủ tướng, cả hệ thống chính trị đang quyết tâm triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Đến nay, đã tìm kiếm, quy tập được 1.482 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ liệt sĩ tập thể; rà phá 8.462 ha bom mìn, vật nổ, cơ bản hoàn thành tại vùng lõi Vị Xuyên; lấy mẫu 71.491 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin, thu nhận khoảng 243 nghìn mẫu sinh phẩm thân nhân, trong đó khoảng 66 nghìn mẫu đã được phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu dân cư, đồng thời tiếp tục giám định ADN đối với các mẫu còn lại.
![]() |
| Các Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Hội nghị |
![]() |
| Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng |
Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi hài cốt liệt sĩ được quy tập, mỗi danh tính được xác định và mỗi kỷ vật được trao trả đều góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp lại sự mong mỏi của nhiều gia đình sau hàng chục năm chờ đợi. Bước vào giai đoạn phát triển mới, việc giữ vững môi trường hòa bình, nâng cao đời sống nhân dân và chăm lo tốt hơn cho người có công chính là cách thiết thực để tri ân những hy sinh của các thế hệ đi trước.
![]() |
| Các đại biểu dự Hội nghị |
![]() |
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác này, Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành và địa phương tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chỉ thị số 14 ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư, Kết luận số 57 ngày 24/6/2026 của Ban Bí thư cùng Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; tiếp tục đẩy nhanh "Chiến dịch 500 ngày đêm", sớm hoàn thành việc xây nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; đồng thời huy động sự chung tay của toàn xã hội thông qua các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", xây dựng nhà tình nghĩa, Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", "Sổ tiết kiệm tình nghĩa" và phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng.
![]() |
| Các đại biểu dự Hội nghị |
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ chính thức phát động Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Phong trào nhằm huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cũng như đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, để chăm lo ngày càng tốt hơn cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công.
Thủ tướng đồng thời ghi nhận, cảm ơn các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đồng hành trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng như chăm lo người có công trong thời gian qua.
![]() |
![]() |
| Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang tặng quà người có công và thân nhân liệt sĩ |
![]() |
| Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà người có công và thân nhân liệt sĩ |
![]() |
| Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao kỷ vật cho thân nhân các Anh hùng liệt sĩ |







































Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Kazan dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là yếu tố sống còn để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước
Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, Thống đốc Lê Minh Hưng
Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Thống đốc Lê Minh Hưng
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng lãnh đạo TP.HCM tri ân người có công tại đặc khu Côn Đảo
TP.HCM dự kiến chi gần 149 tỷ đồng để tri ân người có công
Cùng chuyên mục
Thủ tướng phát động phong trào chăm lo người có công trên phạm vi cả nước
Thủ tướng Chính phủ: sắp xếp trường công lập để mỗi xã có tối thiểu 1 trường mầm non và 1 trường phổ thông
Đề xuất cơ chế miễn trừ trách nhiệm hình sự trong khoa học, công nghệ: Cần làm rõ đối tượng và điều kiện áp dụng
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV
Đội tuyển Việt Nam dự Olympic Toán quốc tế: 6/6 giành huy chương, xếp thứ 5 toàn đoàn
Thí sinh người dân tộc thiểu số rất ít người, được hưởng chính sách ưu tiên cao nhất vào đại học