Đoàn công tác của TP.HCM do các đồng chí lãnh đạo Thành ủy và UBND TP.HCM dẫn đầu, gồm ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy; ông Nguyễn Văn Thọ và bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.
Cụ thể, đoàn do ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 10; Trạm radar 590 (thuộc Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân) và Trạm radar 32 (thuộc Trung đoàn 294, Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân).
Tại các đơn vị, ông Nghị đánh giá cao tinh thần vượt khó, tính kỷ luật, sự đoàn kết nội bộ và tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ.
Ông Nghị nhấn mạnh vai trò chiến lược đặc biệt của Côn Đảo trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển - đảo, vùng trời Tổ quốc và đề nghị các đơn vị tiếp tục duy trì cảnh giác, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Cùng thời điểm, đoàn do ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6, Công an đặc khu Côn Đảo và gia đình chính sách.
Ngoài ra, các đoàn công tác còn lại cũng đến thăm, tặng quà cho các đơn vị lực lượng vũ trang và gia đình chính sách trên toàn đặc khu. Tại các điểm thăm, lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách, người có công cũng như lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trên đảo, biểu dương tinh thần vượt khó, ý chí kiên cường của quân và dân trên đảo.
Cùng ngày 26/7, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và các lãnh đạo TP.HCM đã thăm và trao tặng quà cho 3 trường học trên địa bàn đặc khu Côn Đảo.
Theo đó, đoàn công tác đã trao tặng sách và thiết bị học tập cho học sinh của 3 trường học: Trường tiểu học Cao Văn Ngọc, Trường THCS Lê Hồng Phong và Trường THPT Võ Thị Sáu. Hoạt động này nhằm thể hiện tình cảm và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM đối với sự nghiệp giáo dục tại Côn Đảo.
Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ghi nhận và biểu dương những nỗ lực thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của đội ngũ cán bộ, giáo viên tại Côn Đảo. Lãnh đạo TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, ươm mầm giáo dục để có những thế hệ kế cận, xây dựng và phát triển Côn Đảo đẹp hơn, giàu mạnh hơn.
Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa sinh năm 1945 tại Gò Công Đông, Tiền Giang (cũ).
Năm 19 tuổi, bà bị bắt trong đợt tuyên truyền đột xuất nhằm phản đối chủ trương tổng động viên toàn lực đưa thanh niên miền Nam vào lính của ngụy quyền Nguyễn Khánh. Bà bị đưa ra xét xử hai lần do chống án và tố cáo lệnh bắt oan người vô tội khi còn ở tuổi vị thành niên.
Trong 11 năm tù chính trị, bà lần lượt bị giam tại nhiều nhà tù khác nhau như Tổng nha Cảnh sát, Đề lao Gia Định, Thủ Đức, Chí Hòa, Tân Hiệp và Côn Đảo. Dù phải chịu các hình thức tra tấn dã man nhưng bà vẫn giữ vững lý tưởng cách mạng và kiên cường tranh đấu.
Lần đầu tiên bà bị đày ra Côn Đảo là vào năm 1969. Bà là một nữ cựu tù chính trị Côn Đảo, một nhân chứng lịch sử của thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hào hùng của dân tộc.
Sau ngày giải phóng, mỗi năm bà Trương Mỹ Hoa đều có dịp quay lại Côn Đảo vài lần. Với bà, mỗi lần trở lại nơi này đều mang lại cảm xúc xúc động và bồi hồi.
Một số hình ảnh khác trong ngày làm việc 26/7 tại Côn Đảo:
TP.HCM công bố bộ máy chính quyền mới sau sáp nhập.
Sáng 30/6/2025, tại Học viện Cán bộ TP.HCM, lễ công bố các nghị quyết, quyết định về tổ chức chính quyền và bộ máy lãnh đạo của TP.HCM sau sáp nhập chính thức được tổ chức.