TP.HCM: Sớm triển khai các hoạt động nâng cao năng lực y tế Đặc khu Côn Đảo

Sở Y tế TP.HCM vừa tổ chức cuộc họp quan trọng với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, nhằm xây dựng chiến lược nâng cao năng lực Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo.

Cuộc họp do GS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM chủ trì với sự tham dự của lãnh đạo các bệnh viện lớn, Ban giám hiệu Đại học Y Dược TP.HCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cùng các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của ngành y tế thành phố sau hợp nhất: phục vụ tốt nhất cho nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau dù ở nơi xa nhất.

Cuộc họp của Sở Y tế TP.HCM với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, nhằm xây dựng chiến lược nâng cao năng lực cho Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM
Cuộc họp của Sở Y tế TP.HCM với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, nhằm xây dựng chiến lược nâng cao năng lực cho Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM

Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo không chỉ chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương mà còn phục vụ hàng chục ngàn lượt du khách, cán bộ công tác mỗi năm. Mới đây, trung tâm chính thức trực thuộc Sở Y tế TP.HCM.

Dù đã được đầu tư xây mới và trang bị khá hiện đại trong những năm qua, Trung tâm vẫn đối mặt với khó khăn lớn về nguồn nhân lực y tế có trình độ chuyên khoa. Những vấn đề y tế đặc thù tại đảo như cấp cứu chấn thương, sinh đẻ, lọc thận, tai nạn biển… luôn là nỗi lo thường trực không chỉ với cư dân mà cả với du khách và nhà đầu tư.

Ngay trong những ngày làm việc đầu tiên của Ban Giám đốc Sở Y tế TP.HCM sau hợp nhất, việc nâng cao năng lực y tế Côn Đảo đã được lãnh đạo Sở Y tế quan tâm và thảo luận cùng các chuyên gia đầu ngành. Theo kế hoạch đã được thống nhất, ngành y tế TP.HCM sẽ triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế Côn Đảo theo lộ trình hai giai đoạn.

Cụ thể, ở giai đoạn 1 (sớm triển khai trong quý 3/2025): Ngành y tế TP.HCM sẽ luân phiên các bác sĩ chuyên khoa (chuyên khoa Sản, Ngoại, Nội, Nhi) từ TP.HCM ra đảo công tác; tổ chức hội chẩn từ xa và đào tạo liên tục (CME) trực tuyến cho nhân viên y tế của Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo. Đặc biệt, trong giai đoạn này sẽ ưu tiên phát triển sản khoa an toàn và tại chỗ với đầy đủ ê-kíp sản, gây mê hồi sức và hồi sức sơ sinh, giảm phụ thuộc vào chuyển tuyến bằng tàu, trực thăng tốn kém và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Bên cạnh đó, ngành y tế cũng tăng cường năng lực cấp cứu chấn thương, nội khoa và nhi khoa, đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế hay gặp tại Côn Đảo như tai nạn biển, tai nạn của khách du lịch, cấp cứu người già và trẻ em. Ngoài ra, việc xây dựng ngân hàng máu tại chỗ cũng sẽ được ưu tiên để đảm bảo cấp cứu an toàn trong sản khoa, phẫu thuật và các tình huống nguy kịch.

Biển Côn Đảo nhìn từ trên cao.
Biển Côn Đảo nhìn từ trên cao.

Ở giai đoạn 2, Sở Y tế TP.HCM sẽ xây dựng đề án với những chính sách đặc thù cho y tế Côn Đảo. Mục tiêu hướng đến là hình thành bệnh viện đa khoa với quy mô phù hợp ngay tại Côn Đảo, đồng thời tăng cường liên kết chuyên môn với các bệnh viện lớn như Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhân dân Gia Định…

Đặc biệt, Sở Y tế sẽ phối hợp với các trường Đại học Y khoa trên địa bàn TP.HCM xây dựng chương trình đào tạo bác sĩ nội trú có luân phiên thực hành tại Côn Đảo, giúp bác sĩ trẻ có cơ hội trải nghiệm môi trường y tế đặc thù và góp phần củng cố nhân lực chuyên môn tại địa phương. Ngoài ra, các chính sách đặc thù về đãi ngộ, tạo điều kiện công tác cũng sẽ được đề xuất nhằm thu hút và giữ chân đội ngũ nhân lực y tế đến làm việc lâu dài tại Côn Đảo. 

Dự kiến, Sở Y tế sẽ tổ chức chuyến khảo sát thực địa tại Côn Đảo cùng các chuyên gia đầu ngành, nhằm đánh giá điều kiện thực tế và xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả, khả thi. Nhân dịp Quốc khánh 2/9/2025, sẽ có đợt luân phiên đầu tiên các bác sĩ chuyên khoa của TP.HCM đến công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo. Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn, mà còn là thông điệp mạnh mẽ: Y tế TP.HCM sau hợp nhất không chỉ mở rộng về địa lý, mà còn mở rộng cả tinh thần phục vụ, đưa chất lượng điều trị đến với đảo xa.

Côn Đảo chính thức trở thành đặc khu duy nhất trực thuộc TP.HCM vào ngày 1/7/2025.
Côn Đảo chính thức trở thành đặc khu duy nhất trực thuộc TP.HCM vào ngày 1/7/2025.

Kể từ ngày 1/7/2025, ngành y tế TP.HCM mới có 2 chi cục và 124 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm 32 bệnh viện đa khoa, 28 bệnh viện chuyên khoa, 11 trung tâm không giường bệnh, 15 trung tâm bảo trợ xã hội và 38 trung tâm y tế khu vực.

Theo Sở Y tế TP.HCM, với hệ thống y tế mới đa dạng về loại hình và số lượng các cơ sở tăng lên, cùng với quy mô địa bàn mở rộng đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý của ngành y tế TP.HCM, đòi hỏi ngành y tế phải có một cơ chế quản lý thống nhất, linh hoạt và hiện đại. Sở Y tế TP.HCM sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản trị điều hành, đảm bảo phân bổ hợp lý nguồn lực, tăng cường kết nối giữa các tuyến và cơ sở y tế. Đồng thời, xây dựng đội ngũ nhân lực đủ năng lực thích ứng với mô hình tổ chức mới, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng của người dân Thành phố trong giai đoạn mới.

Đức Khải

“Diện mạo mới” của các trụ sở phường, xã tại TP.HCM sau sáp nhập

“Diện mạo mới” của các trụ sở phường, xã tại TP.HCM sau sáp nhập

Nhiều trụ sở phường, xã mới tại TP.HCM được chỉnh trang, gắn bảng tên mới, chuẩn bị vận hành chính thức mô hình chính quyền 2 cấp từ ngày 1/7, sẵn sàng phục vụ người dân.