Thúc đẩy hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam – Nhật Bản, trọng tâm bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã làm việc với MIC và JST, thảo luận về hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy khoa học công nghệ trong các lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và bán dẫn.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với lãnh đạo Cơ quan Khoa học Công nghệ Nhật Bản (JST). Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với lãnh đạo Cơ quan Khoa học Công nghệ Nhật Bản (JST). Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, ngày 2/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã có các cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC) cùng Cơ quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (JST). Các buổi gặp gỡ tập trung vào việc tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực chiến lược, đặc biệt là công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn.

Tại trụ sở MIC, Quốc vụ khanh Adachi Masashi bày tỏ vui mừng được đón tiếp Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, đồng thời kỳ vọng cuộc gặp sẽ mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn giữa hai quốc gia. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác khoa học – công nghệ, phù hợp với định hướng đã được Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba khẳng định trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 4/2025.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Việt Nam đang triển khai cuộc cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, trong đó Bộ Khoa học và Công nghệ được hợp nhất từ hai bộ: Khoa học – Công nghệ và Thông tin – Truyền thông. Hiện đã có hơn 60 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam thâm nhập thị trường Nhật Bản. Ông nhấn mạnh quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai nước, đồng thời chia sẻ định hướng phát triển mới của Việt Nam là ưu tiên hạ tầng di động và hạ tầng AI, mong muốn phía Nhật Bản đồng hành trong các chương trình chuyển đổi số.

Ảnh TTXVN
Ảnh TTXVN

Trong buổi làm việc tại JST, Chủ tịch Kazuhito Hashimoto bày tỏ đánh giá cao sự ủng hộ của Việt Nam đối với chương trình NEXUS sáng kiến hợp tác trọng điểm của Nhật Bản với ASEAN. Hai bên thống nhất lựa chọn bán dẫn làm trọng tâm hợp tác, hướng tới việc đào tạo thế hệ nhân lực mới cho ngành công nghiệp này. Việt Nam dự kiến cử 60 nghiên cứu sinh tiến sĩ sang Nhật Bản tham gia nghiên cứu chung, với kỳ vọng hình thành đội ngũ khoảng 500 chuyên gia bán dẫn trình độ cao trong tương lai.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định bán dẫn là lĩnh vực chiến lược, đồng thời đề nghị hai bên mở rộng sang các hướng nghiên cứu như đóng gói tiên tiến, thiết kế và vật liệu mới. Việt Nam mong muốn thúc đẩy các dự án dài hạn 5–10 năm, tăng cường đồng tài trợ và khuyến khích thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ cả hai phía.

Đáp lại, ông Kazuhito Hashimoto bày tỏ sự đồng thuận, cam kết sẽ chuyển tải các đề xuất của phía Việt Nam tới Thủ tướng và Chính phủ Nhật Bản dưới vai trò cố vấn khoa học – công nghệ.

Kết thúc các cuộc làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh mục tiêu của Việt Nam là trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao dựa trên nền tảng khoa học – công nghệ. Ông tin tưởng Nhật Bản sẽ là đối tác quan trọng đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình này, đặc biệt ở các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghệ bán dẫn.

PV

Cần ưu tiên phụ nữ, người yếu thế trong việc tiếp cận khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Cần ưu tiên phụ nữ, người yếu thế trong việc tiếp cận khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Tọa đàm tham vấn về “Sự tham gia của phụ nữ trong quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia,nhà khoa học.