Tình hình Afghanistan: Nga muốn tổ chức cuộc họp khẩn của HĐBA

Bộ Nội vụ Afghanistan thông báo, ngày 15/8, lực lượng Taliban đã bắt đầu tiến vào thủ đô Kabul từ mọi ngả.

Theo AFP, ngày 15/8, đặc phái viên tổng thống Nga về Afghanistan Zamir Kabulov đã nói với các hãng tin của nước này rằng, Moskva đang thảo luận với các quốc gia khác để tổ chức một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về Afghanistan, trong bối cảnh Taliban hoàn tất việc tiếm quyền ở quốc gia Tây Nam Á này.

Ông Kabulov nói: "Chúng tôi đang thảo luận về vấn đề này". Theo ông, cuộc họp sẽ diễn ra.

tinh-hinh-afghanistan-ngay-cang-nguy-cap-taliban-bat-dau-tien-vao-kabul-tu-moi-nga.jpg
Taliban đang rầm rộ tiến về thủ đô Kabul của Afghanistan. (Nguồn: ABC)

Kênh truyền hình Al Arabiya ngày 15/8 dẫn các nguồn tin cho biết, các cuộc đụng độ giữa lực lượng Chính phủ Afghanistan và Taliban đang diễn ra ở phía Bắc và phía Nam của thủ đô Kabul.

Tuy nhiên, các nguồn tin này cũng cho hay, hoạt động giao tranh chưa lan đến trung tâm thủ đô như các phương tiện truyền thông đã đưa trước đó.

Tổng thống nước này Ashraf Ghani thảo luận khẩn cấp với Đặc phái viên Mỹ về Afghanistan Zalmay Khalilzad và các quan chức hàng đầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về tình hình hiện nay ở quốc gia Tây Nam Á.

Cùng ngày, Bộ Nội vụ Anh cho biết, London đang tích cực bảo vệ công dân Anh và giúp các cựu nhân viên đủ điều kiện khác của nước này rời khỏi Afghanistan.

Trong khi đó, hãng thông tấn AFP đưa tin, quan chức Bộ Ngoại giao Nga Zamir Kabulov cho hay, Moscow không có kế hoạch sơ tán Đại sứ quán nước này ở thủ Kabul.

Ông Kabulov nói, ông đang "liên lạc trực tiếp" với Đại sứ Nga tại Kabul. Theo ông, các nhân viên Đại sứ quán Nga tiếp tục làm việc "bình tĩnh" và Moscow không có kế hoạch "sơ tán" phái bộ ngoại giao này.

Quân đội Mỹ cũng bắt đầu triển khai trực thăng đến Đại sứ quán Mỹ ở Kabul bắt đầu quá trình sơ tán các nhân viên ngoại giao và cả công dân vẫn còn mắc kẹt ở Afghanistan.

Theo phóng viên AP, có ít nhất hai trực thăng vận tải quân sự CH-47F Chinook xuất hiện trên nóc Đại sứ quán Mỹ ở Kabul chỉ vài giờ sau khi một đoàn xe ngoại giao được hộ tống vũ trang rời khỏi vùng xanh xung quanh đại sứ quán.

Các nhân chứng sống ở khu vực lân cận cho biết đã thấy khói đen bóc lên từ Đại sứ quán Mỹ, nhiều khả năng họ đang cố gắng tiêu hủy các tài liệu nhạy cảm trong quá trình rút đi.

Bộ Ngoại giao Mỹ hiện vẫn từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào về quá trình di tản công dân và các nhân ngoại giao của nước này rời khỏi Afghanistan. Phía Lầu Năm Góc cũng có động thái tương tự.

P.V (t/h)