Theo TTXVN, với phát biểu trên, ông Suga được cho là đã cố gắng giải tỏa lo ngại về tình hình sức khỏe có khả năng ngày càng giảm sút của Thủ tướng Abe.
Phát biểu họp báo, ông Suga nói: "Tôi vẫn gặp ông ấy hàng ngày và (tình hình sức khỏe của ông ấy) vẫn không thay đổi".
![]() |
| Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Ảnh: Nikkei |
Dự kiến, ông Abe sẽ tổ chức họp báo vào chiều 28/8 để thông báo về tình hình sức khỏe của mình và công bố gói biện pháp tổng thể để chống dịch COVID-19 của chính phủ.
Trước đó, theo nguồn tin trên báo Pháp Luật Việt Nam, một tạp chí đã đưa tin rằng, vào tháng 7, ông Abe đã nôn ra máu.
Đến ngày 24/8, hàng chục phóng viên đã trông thấy đoàn xe chở Thủ tướng Nhật Bản tới bệnh viện Tokyo. Theo tờ Yomiuri, một quan chức giấy tên cho biết, việc Thủ tướng Shinzo Abe quay trở lại bệnh viện là để nhận kết quả khám sức khỏe.
Những lần đến bệnh viện của nhà lãnh đạo Nhật Bản đã khiến dư luận hoài khi về tình trạng của ông Abe và lo ngại việc này có thể ảnh hưởng tới khả năng tiếp tục lãnh đạo đất nước của ông giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 đang lây lan nhanh chóng.
Ông Abe, người hiện đang phục vụ trong nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai của mình, đã đột ngột kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên của mình vào năm 2007 khi ông từ chức vì một căn bệnh đường ruột gọi là viêm loét đại tràng. Sau đó, ông cho biết nhờ sự hỗ trợ của một loại thuốc mới nên ông đã vượt qua cơn bạo bệnh.
Đến năm 2012, ông được trở lại vị trí lãnh đạo Nhật Bản.
(Tổng hợp)












Cùng chuyên mục
Triển khai phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”
Mô hình sáng tạo từ trẻ em: Điểm sáng tại lễ trao chứng nhận sáng kiến trẻ em Quảng Ninh
Khi tri thức mở lối tương lai: Hành trình vươn mình của học viên Access Quảng Ninh
Cuộc thi viết sáng tạo bằng tiếng Anh "Thánh Gióng và Giấc mơ khát vọng" khép lại với đêm Chung kết đầy ý nghĩa
Đồng bộ giải pháp tiết kiệm năng lượng và phát triển giao thông điện
145 dự án được vinh danh tại cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia 2025–2026