Tổng thu ngân sách của TP.HCM trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 271.000 tỷ đồng

Thông tin trên được Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên công bố tại Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI mở rộng diễn ra vào sáng nay (14/10).

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2021, theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, hầu hết các lĩnh vực đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều chỉ số kinh tế giảm sâu, nhất là chỉ số GRDP (Tổng sản phẩm trên địa bàn) trong 9 tháng đầu năm 2021 giảm 4,98%.

bithu_daibieu_cmso.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại hội nghị. Ảnh: Việt Dũng/SGGP

Bên cạnh đó cũng có một số chỉ tiêu đạt khá, trong đó có tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước, theo ước tính, tỷ lệ thu này đạt hơn 271.630 tỷ đồng (hơn 74% dự toán). Trong đó, thu nội địa đạt 71%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 80% (tăng so với cùng kỳ).

Nguyên nhân được cho là do tình hình dịch COVID-19 diễn biến  phức tạp và khó lường, buộc TP.HCM phải giãn cách xã hội trong một thời gian dài.

Cũng tại Hội nghị sáng nay, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết, thành phố phải phấn đấu thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế về ban hành quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Bàn về kế hoạch đầu tư công trung hạn trong điều kiện nguồn vốn không đáp ứng nhu cầu, Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị phân tích rõ khó khăn, thách thức, kể cả hạn chế yếu kém cần khắc phục; nhất là nguyên nhân chủ quan để khắc phục nhanh chóng. Quan trọng nhất là bàn giải pháp khả thi để huy động nguồn vốn, phân bổ nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Bí thư nhận định trong ứng phó đại dịch chưa từng có đã giúp thấy rõ hơn phẩm chất tốt đẹp toàn hệ thống, từ thành phố đến cơ sở. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng hạn chế, yếu kém của từng tổ chức, cá nhân trong hệ thống mà bình thường không thể thấy hết cũng được bộc lộ rõ.

Ngoài ra, Bí thư đề nghị hội nghị bàn giải pháp, cơ chế để đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn phục hồi kinh tế và bình thường mới.

Theo kế hoạch, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025), Hội nghị lần thứ 9 mở rộng tập trung thảo luận, cho ý kiến về 4 nội dung chính, bao gồm:

Tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách 9 tháng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân vận 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09 ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và một số nội dung khác.

Hội nghị dự kiến sẽ chỉ diễn ra trong vòng 1 ngày.

PV