TP HCM vẫn tiến hành các sự kiện, lễ hội đã được duyệt

"Chúng ta chưa xử phạt nhưng phải thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định, không được lơ là", Phó chủ tịch UBND TP HCM nói.

Ngày 30/1, tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống Covid-19 của TP HCM, UBND TP HCM yêu cầu các đơn vị vẫn tiến hành các sự kiện, lễ hội đã được duyệt nhưng bảo đảm tuyệt đối biện pháp chống dịch.

Mới đây, TPHCM đã ghi nhận ca dương tính đầu tiên là người về từ Hải Dương, trong đợt dịch vừa bùng phát. Ca bệnh này đã được chuyển vào Bệnh viện dã chiến Củ Chi điều trị, đồng thời cơ quan chức năng phong toả khách sạn nơi người này cư trú và quán cơm ở quận 11. 16 người tiếp xúc được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

"Với tình hình hiện nay, thành phố chưa đặt vấn đề tạm dừng hoạt động gì cả. Tuy nhiên địa phương, tổ chức nào có nhu cầu hoãn để phòng chống dịch sẽ được hoan nghênh", Phó chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan nói.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan
Phó chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan

Phó chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các địa phương lưu ý tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch tại các quán bar, quán nhậu, điểm hớt tóc... Các sở ngành, địa phương, cơ quan, phải tuân thủ các bộ tiêu chí theo từng lĩnh vực mà thành phố đã ban hành trước đây.

Trước đó, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM báo cáo về một số sự kiện văn hóa diễn ra thời gian tới và đề xuất hướng xử lý từng trường hợp.

Đối với nhạc hội Đờn ca tài tử chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII dự kiến tổ chức vào  đêm 30-31/1, sở đề xuất chỉ tổ chức đêm 30/1 để phòng dịch.

Đối với sự kiện khai mạc triển lãm Mừng xuân mừng Đảng, Sở Văn hoá - Thể thao đề xuất vẫn tổ chức bình thường nhưng không làm khai mạc.

Đối với việc diễu hành xe tuyên truyền cổ động về ngày thành lập Đảng, Sở Văn hoá - Thể thao cũng xin ý kiến lãnh đạo UBND TP HCM, cũng như xin ý kiến về việc tổ chức lễ hội chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" ở quận 8, dự kiến khai mạc tối 6/2 (25 tháng Chạp).

Ngoài ra, để mừng Tết Nguyên đán, trước đó UBND TP HCM đã duyệt kế hoạch tổ chức loạt lễ hội, sự kiện như: Đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách, Hội hoa xuân ở Công viên Tao Đàn, bắn pháo hoa, chiếu sáng 3D, Ngày hội bánh tét...

Thanh Mai

Thực hư thông tin 'đêm mai phong tỏa Hà Nội'

Thực hư thông tin 'đêm mai phong tỏa Hà Nội'

Sáng 29/1, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam - VAFC (Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa phát hiện thông tin thất thiệt về việc phong toả Hà Nội.