TP. Tô Châu phát 100.000 bao lì xì tiền ảo cho người dân

Tổng cộng 100.000 bao lì xì kỹ thuật số, mỗi bao 200 nhân dân tệ (tương đương 31 USD), sẽ được phân phát cho người dân Tô Châu vào ngày 11/12 tới.

Theo South China Moring Post (SCMP), chính quyền TP. Tô Châu (Trung Quốc) cho biết, họ sẽ tặng 20 triệu nhân dân tệ (3 triệu USD) cho người dân thông qua hình thức quay xổ số. Cụ thể, tổng cộng 100.000 bao lì xì kỹ thuật số, mỗi bao 200 nhân dân tệ (tương đương 31 USD), sẽ được phân phát cho người dân vào ngày thứ Sáu (11/12), đêm trước của lễ hội mua sắm 12/12 và chúng sẽ có hiệu lực cho đến ngày 27/12.

Bất kỳ người dân Trung Quốc nào sống ở thành phố phía đông đều có thể đăng ký xổ số thông qua Suzhoudao, ứng dụng dịch vụ công cộng chính thức của thành phố.

Người thắng cuộc sẽ nhận được các bao lì xì, một biểu tượng truyền thống của sự may mắn, thông qua ứng dụng Digital Renminbi, hiện chưa công bố nhưng người thắng cuộc sẽ có thể truy cập được.

Trung Quốc phát bao lì xì tiền ảo trị giá 20 triệu CNY. Ảnh: Reuters
Trung Quốc phát bao lì xì tiền ảo trị giá 20 triệu CNY. Ảnh: Reuters

Đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, có tên gọi chính thức là Thanh toán điện tử tiền tệ kỹ thuật số ( DCEP ), là một phần trong kế hoạch của Trung Quốc nhằm hướng tới một xã hội không dùng tiền mặt.

Không giống như bitcoin và các loại tiền điện tử khác, DCEP được phát hành và hỗ trợ bởi ngân hàng trung ương của quốc gia và được thiết kế như một phiên bản kỹ thuật số của đồng nhân dân tệ.

Động thái của Tô Châu được đưa ra sau khi thành phố Thâm Quyến cũng đã triển khai đợt thử nghiệm công khai trên quy mô lớn đối với phiên bản beta của đồng nhân dân tệ kĩ thuật số vào tháng 10. Tuy nhiên, số tiền phát ra ở Tô Châu cao gấp đôi ở Thâm Quyến.

Khoảng 10.000 cửa hàng sẽ tham gia thử nghiệm Tô Châu, và nó cũng sẽ bao gồm JD.com (gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc), đang cung cấp “dịch vụ công nghệ”.

Những người trúng xổ số cũng sẽ trở thành những người đầu tiên sử dụng cái mà ngân hàng trung ương gọi là “ví ngoại tuyến kép” để thanh toán hàng hóa tại các cửa hàng địa phương mà không cần kết nối internet, thay thế hiệu quả tiền giấy và tiền xu bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số.

Ngoài bốn ngân hàng quốc doanh lớn - Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Ngân hàng Công thương Trung Quốc và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc - đã triển khai thử nghiệm nội bộ đối với đồng tiền kỹ thuật số có chủ quyền, hai ngân hàng quốc doanh khác, Ngân hàng của Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện và Truyền thông Trung Quốc, sẽ tham gia thử nghiệm tại Tô Châu.

Một số dự án thử nghiệm khác cho đồng nhân dân tệ kỹ thuật số đã được tổ chức tại Xiongan, Thành Đô và các địa điểm tổ chức Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh, nhưng ngân hàng trung ương cho biết không có thời gian biểu chính thức cho việc ra mắt đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Trong khi Trung Quốc đang đạt được những tiến bộ đáng kể và hy vọng sẽ sử dụng đồng tiền kỹ thuật số non trẻ của mình để giúp quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, một số quốc gia khác đang nóng lên với ý tưởng ít dựa vào tiền mặt cứng.

Hầu hết Nhóm 20 quốc gia đang khám phá, phát triển hoặc thử nghiệm các loại tiền kỹ thuật số, trong khi các quốc gia không thuộc Nhóm 20 như Thụy Điển, Na Uy, Thụy Sĩ và Campuchia cũng cho biết họ đang xem xét các loại tiền kỹ thuật số.

HOÀNG ANH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương