TP Vinh "chìm" cả mét sau đợt mưa như trút kéo dài suốt 2 ngày

Cơn mưa to suốt hai ngày khiến nhiều tuyến đường ở TP Vinh bị ngập, giao thông tê liệt, gần 90 trường học phải đóng cửa.
Từ đêm 15 đến sáng 16/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục mưa to đến rất to gây ngập nhiều tuyến đường. (Ảnh: HBH).
Từ đêm 15 đến sáng 16/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục mưa to đến rất to gây ngập nhiều tuyến đường. (Ảnh: HBH).
Các tuyến đường bị ngập nặng nhất gồm Nguyễn Thị Minh Khai, Đặng Thái Thân, Phan Bội Châu, Đinh Công Tráng, Lệ Ninh, Phong Đình Cảng, Quang Trung... nhiều đoạn ngập sâu hơn nửa mét, cục bộ có nơi lên tới một mét. Nhiều phương tiện giao thông đi qua những đường này bị chết máy. Công an Nghệ An đã túc trực tại các điểm ngập để hỗ trợ người tham gia giao thông. (Ảnh: HBH).
Các tuyến đường bị ngập nặng nhất gồm Nguyễn Thị Minh Khai, Đặng Thái Thân, Phan Bội Châu, Đinh Công Tráng, Lệ Ninh, Phong Đình Cảng, Quang Trung... nhiều đoạn ngập sâu hơn nửa mét, cục bộ có nơi lên tới một mét. Nhiều phương tiện giao thông đi qua những đường này bị chết máy. Công an Nghệ An đã túc trực tại các điểm ngập để hỗ trợ người tham gia giao thông. (Ảnh: HBH).
Nhiều phương tiện giao thông đi qua những đường này bị chết máy. Công an Nghệ An đã túc trực tại các điểm ngập để hỗ trợ người tham gia giao thông. (Ảnh: Zing).
Nhiều phương tiện giao thông đi qua những đường này bị chết máy. Công an Nghệ An đã túc trực tại các điểm ngập để hỗ trợ người tham gia giao thông. (Ảnh: Zing).
Ở một số huyện ven thành phố như Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc cũng có nhiều đường liên thôn, liên xã cũng bị chia cắt do nước ngập. Sáng nay, gần 90 trường học của các cấp tại thành phố Vinh và các huyện lân cận với hàng nghìn học sinh đã được nhà trường cho nghỉ học. (Zing).
Ở một số huyện ven thành phố như Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc cũng có nhiều đường liên thôn, liên xã cũng bị chia cắt do nước ngập. Sáng nay, gần 90 trường học của các cấp tại thành phố Vinh và các huyện lân cận với hàng nghìn học sinh đã được nhà trường cho nghỉ học. (Zing).
Để tránh nước mưa tràn vào nhà gây ngập, nhiều gia đình sử dụng các tấm chắn và túi cát chắn ngang cửa. Họ còn dùng máy bơm đẩy nước trong nhà ra ngoài. (Ảnh: Zing).
Để tránh nước mưa tràn vào nhà gây ngập, nhiều gia đình sử dụng các tấm chắn và túi cát chắn ngang cửa. Họ còn dùng máy bơm đẩy nước trong nhà ra ngoài. (Ảnh: Zing).
Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, cho biết đến 10h sáng 16/10, lượng mưa đo được tại thành phố Vinh là 633 mm.
Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, cho biết đến 10h sáng 16/10, lượng mưa đo được tại thành phố Vinh là 633 mm. "Có thể nói mấy chục năm nay chưa lúc nào mưa lớn như vậy", ông Hiếu nói. (Ảnh: Zing).
  Đài khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở Bắc Trung Bộ đã có mưa với lượng 359mm (Vinh), Sơn Diệm (Hà Tĩnh) 290mm; Chu Lễ (Hà Tĩnh) 284mm... từ 19h ngày 14 đến 1h 16/10.

Đài khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở Bắc Trung Bộ đã có mưa với lượng 359mm (Vinh), Sơn Diệm (Hà Tĩnh) 290mm; Chu Lễ (Hà Tĩnh) 284mm... từ 19h ngày 14 đến 1h 16/10.

Nguyễn Hoa

Thời tiết ngày 16/10: Trung Bộ có mưa diện rộng

Thời tiết ngày 16/10: Trung Bộ có mưa diện rộng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày mai (16/10) ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to.