TP.HCM có thêm 38 ca dương tính COVID-19 trong 6 giờ qua, cả nước có 213 ca

Cập nhật lúc 18h ngày 15/6, Việt Nam có thêm 213 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 402. Bắc Giang vẫn là địa phương có số ca mắc nhiều nhất trong ngày với 235 ca.

Tính từ 12h đến 18h ngày 15/6, Việt Nam ghi nhận 213 ca mắc mới, gồm 3 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 210 ca ghi nhận trong nước.

Cụ thể Bắc Giang có 138 ca, TP.HCM có 38 ca, Bắc Ninh có 21 ca, Bình Dương có 12 ca, Lạng Sơn có 1 ca. Trong 210 ca phát hiện trong nước này chỉ có 204 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

chieu-15-6.jpg

Như vậy, tổng cộng trong ngày hôm nay 15/6, Việt Nam có 402 ca mắc mới gồm 4 ca nhập cảnh và 398 ca ghi nhận trong nước.

Trong đó, Bắc Giang có 235 ca, nâng tổng số ca mắc từ ngày 17/4 đến nay là 4.401 ca.

Bắc Ninh có 55 ca, tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 ở tỉnh này đã lên 1.415 bệnh nhân.

TP.HCM trong ngày có 90 ca, số ca mắc ở thành phố tính từ ngày 27/4 đến nay là 961 ca.

Bình Dương có tổng số ca mắc trong ngày 15/6 là 12 ca, Hà Tĩnh có 3 ca, Lạng Sơn có 2 ca và Hà Nội có 1 ca.

Về tình hình điều trị, trong ngày hôm nay có 303 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Tình hình COVID-19 trên thế giới

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 18h ngày 15/6 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 177,085 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có 3,829 triệu ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 161,294 triệu người.   

Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất với tổng số ca mắc và tử vong lần lượt hơn 34,334 triệu ca và 615.263 ca. Ấn Độ đứng thứ 2 với hơn 29,57 triệu ca bệnh, trong đó 377.061 ca tử vong. Tiếp đến là Brazil với hơn 17,454 triệu ca nhiễm, trong đó 488.404 ca tử vong. 

covid(3).jpg
Một bức tranh tường ở Manhattan, Mỹ vinh danh các nhân viên chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Getty

Nhật Bản sẽ cấp 1 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam trong ngày 16/6

Ngày 15/6, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi thông báo nước này sẽ cung cấp trực tiếp và miễn phí 1 triệu liều vaccine COVID-19 sản xuất trong nước theo giấy phép của hãng AstraZeneca Plc. (Anh) cho Việt Nam.

Ông Motegi cho biết, Nhật Bản đưa ra quyết định cấp vaccine COVID-19 cho Việt Nam dựa trên cơ sở xem xét toàn diện tình hình dịch bệnh ở Việt Nam, sự thiết hụt về vaccine và quan hệ giữa Việt Nam với Nhật Bản. Ông nói thêm, lô vaccine COVID-19 trên sẽ được chuyển từ Nhật Bản tới Việt Nam trong ngày 16/6.

nhat-ban-tang-vaccine-cho-viet-nam.jpeg
Nhật Bản sẽ cấp 1 triệu liều vaccine COVID-19 AstraZeneca cho Việt Nam trong ngày 16/6. Ảnh: Reuters

Theo Bộ trưởng Motegi, trong tháng 6 và 7/2021, ngoài Việt Nam, Nhật Bản sẽ xem xét cung cấp vaccine AstraZeneca sản xuất trong nước cho 4 quốc gia Đông Nam Á khác, gồm Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan.

Lý giải về việc Nhật Bản cung cấp trực tiếp vaccine COVID-19 cho Việt Nam, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) và một số quốc gia khác mà không thông qua cơ chế chia sẻ vaccine quốc tế COVAX, Bộ trưởng Motegi cho biết nếu Nhật Bản cấp vaccine cho các quốc gia/vùng lãnh thổ này thông qua COVAX, thủ tục phê duyệt có thể rất mất thời gian, trong khi các quốc gia/vùng lãnh thổ này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu vaccine nghiêm trọng.

Campuchia hướng tới mục tiêu miễn dịch cộng đồng vào tháng 11

Người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia, bà OrVandine ngày 14/6 cho biết trong vài ngày tới, số người được tiêm phòng COVID-19 sẽ đạt 3 triệu người và nước này đang hướng tới mục tiêu 10 triệu người để đạt miễn dịch cộng đồng.

Tính đến ngày 13/6, Campuchia đã tiêm phòng cho 2.939.543 người, tương đương 29,4% trong tổng số 10 triệu người trưởng thành dự kiến được tiêm vaccine COVID-19.

covid-campuchia.jpg
Tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP

Đến nay, Campuchia ghi nhận số ca mắc COVID-19 vượt mốc 39.000 ca và có thêm 13 ca tử vong vì dịch bệnh trong ngày 15/6. Trong 24 giờ qua, Campuchia ghi nhận thêm 495 ca mắc COVID-19.

Mặc dù diễn biến dịch bệnh tại Campuchia còn phức tạp, chính quyền thủ đô Phnom Penh vẫn quyết định cho phép nối lại tất cả các hoạt động kinh doanh, buôn bán tại các chợ do nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố.

AN DI