TP.HCM đã lập danh sách 800 người tiếp xúc gần với các ca COVID-19, đang lấy thêm 800 mẫu xét nghiệm

Đến 2/12 đã có kết quả xét nghiệm 737 trường hợp F1 đều âm tính, chưa phát hiện thêm trường hợp nào ngoài các ca đã công bố.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), thành phố đã lập danh sách người tiếp xúc gần với các ca bệnh COVID-19 vừa phát hiện trên địa bàn. Đến hôm nay, 2/12, đã lấy mẫu xét nghiệm 737 trường hợp. Trong số này có 37 trường hợp tiếp xúc gần của BN1342 - là nam tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Một trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này đã dương tính, chính là bệnh nhân 1347.

Có 372 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1347 được xét nghiệm, và đã phát hiện 2 trường hợp dương tính, là bệnh nhân 1348 và 1349 công bố chiều 1/12. Còn lại 207 âm tính, 163 đang chờ kết quả.

Lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 tại TP.HCM. Ảnh: HCDC 
Lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 tại TP.HCM. Ảnh: HCDC 

HCDC cũng đã khoanh vùng, xét nghiệm 184 trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân 1348, trong đó 160 âm tính, 24 đang chờ kết quả xét nghiệm.

Với bệnh nhân 1349, đã xét nghiệm 36 trường hợp tiếp xúc gần và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Ngoài ra, 108 trường hợp còn lại là các trường hợp tiếp xúc khác của 4 bệnh nhân này.

Ngành chức năng tiếp tục điều tra, truy vết, thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc. Khuyến cáo thiện nghiêm việc cách ly tại nhà với những trường hợp từng đến các điểm mà 4 bệnh nhân này đã đến, tự theo dõi sức khỏe theo khuyến cáo của ngành y tế...

Tại phiên họp Chính phủ sáng 2/12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đã báo cáo những thông tin mới nhất liên quan các ca nhiễm COVID-19 tại TP.HCM. 

Bộ trưởng cho biết trong thời gian rất ngắn, TP.HCM đã lập danh sách tất cả các trường hợp tiếp xúc gần các ca bệnh, khoảng 800 người. Tới sáng nay, đã có kết quả xét nghiệm 737 trường hợp F1 và đều âm tính, chưa phát hiện thêm trường hợp nào ngoài các trường hợp đã công bố. Bộ Y tế đánh giá TP.HCM đã chỉ đạo rất quyết liệt.

Bộ trưởng Long cũng cho biết đã nhận thông tin BN1342 trong thời gian cách ly tại nhà đã tự ý bỏ ra ngoài, cụ thể là đi ăn trưa ngày 21/11 và tới Trường Hutech (Đại học Công nghệ TP.HCM) ngày 22/11.

“Chúng tôi đánh giá đây là vi phạm rất nghiêm trọng trong cách ly tại khu tập trung và cách ly tại nhà, rất nguy hiểm”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Nhắc lại quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng là “thần tốc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa”, Bộ trưởng Bộ Y tế nêu rõ, việc triển khai các giải pháp càng nhanh bao nhiêu thì càng làm giảm tốc độ lây nhiễm cộng đồng bấy nhiêu.   

TP.HCM đã lấy mẫu xét nghiệm khoảng 800 trường hợp tiếp xúc gần với các ca nhiễm, dự kiến sẽ lấy thêm 800 mẫu tiếp theo. Ảnh: HCDC
TP.HCM đã lấy mẫu xét nghiệm khoảng 800 trường hợp tiếp xúc gần với các ca nhiễm, dự kiến sẽ lấy thêm 800 mẫu tiếp theo. Ảnh: HCDC

“Với các vi phạm nghiêm trọng trong vấn đề cách ly như vậy, Thủ tướng đã chỉ đạo xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm, cụ thể là Vietnam Airlines và cơ sở cách ly của Vietnam Airlines. Tất cả các văn bản hướng dẫn rất đầy đủ về vấn đề cách ly”, Bộ trưởng phát biểu.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Lê Thanh Liêm cũng cho biết, đến sáng nay đã lấy mẫu xét nghiệm 800 trường hợp F1, công bố 737 mẫu âm tính, không ghi nhận ca mới. Thành phố sẽ tiếp tục lấy thêm khoảng 800 mẫu nữa, và chiều nay sẽ có kết quả tiếp.

Ông Liêm cho biết thêm thành phố đã giao Sở Y tế tiếp tục mở rộng điều tra, truy vết tất cả các địa điểm đi lại của các bệnh nhân, cách ly tập trung tất cả các trường hợp tiếp xúc gần. Đồng thời tạm dừng các hoạt động tại địa điểm này, để tiêu độc khử trùng, công bố các địa điểm, hoạt động của các bệnh nhân để người dân biết, phòng tránh. Tiếp tục yêu cầu, nhắc nhở người dân nghiêm túc thực hiện “5K”, đặc biệt là đeo khẩu trang.

Cũng tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan, có hình thức xử lý phù hợp, có thể là kỷ luật, cảnh cáo... với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về cách ly, trong đó có các khu cách ly của Vietnam Airlines. 

Q.HUY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương