TP.HCM đóng cửa chợ Bình Điền từ 8h hôm nay

UBND quận 8 (TP.HCM) đã yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập kết, giao hàng trực tiếp tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền kể từ 8h ngày 6/7 do có liên quan đến các ca COVID-19.

Quyết định này được đưa ra sau khi xuất hiện nhiều ca COVID-19 tại chợ Bình Điền, từ các ca nhiễm này, dịch đã lan rộng đến một số quận, huyện ở TP.HCM và một số tỉnh lân cận.

Việc tạm dừng các hoạt động tập kết, mua bán hàng hóa trực tiếp tại chợ Bình Điền bắt đầu từ 8h ngày 6/7 cho đến khi có đủ điều kiện đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng yêu cầu các tiểu thương phải chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực chợ chậm nhất 20h ngày hôm nay.

cho-1.jpg
Xét nghiệm COVID-19 tại chợ Bình Điền. 

Ngoài ta, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành phun tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chợ; phối hợp Sở Công thương TP.HCM, UBND quận 8 xây dựng phương án phòng, chống dịch với nhiều tình huống xử lý khác nhau để áp dụng khi chợ hoạt động lại.

Trước đó, chợ Bình Điền đã cho tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh và phát chứng nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 cho khoảng hơn 14.000 khách hàng, tiểu thương để làm cơ sở cho vào chợ.

Chợ Bình Điền có khoảng 11.000 lao động với hàng nghìn quầy sạp. Chợ kinh doanh chủ yếu mặt hàng thủy hải sản, thịt heo và rau củ với lượng hàng nhập chợ bình quân mỗi đêm đạt khoảng 2.000 tấn.

Trước đó, chợ đầu mối thực phẩm Hóc Môn (H.Hóc Môn) cũng đã tạm ngưng các hoạt động giao hàng trực tiếp tại chợ, thời gian từ ngày 28/6 đến 15/7 để phòng, chống dịch COVID-19. Như vậy 2 ngôi chợ đầu mối lớn nhất TP.HCM đã đóng cửa và chuyển đổi hình thức kinh doanh, vận chuyển hàng hóa. 

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), ngày 6/7, TP.HCM ghi nhận thêm 230 ca mắc COVID-19, trong đó 44 bệnh nhân đang được điều tra dịch tễ, chưa rõ nguồn lây.

Thành phố đang hoàn tất hồ sơ chi tiết của các trường hợp này. Số còn lại (186 người) từng tiếp xúc bệnh nhân COVID-19, đã được truy vết, cách ly hoặc ở trong khu vực phong tỏa.

HCDC khuyến cáo, xu hướng số ca bệnh trong cộng đồng tăng hàng ngày, nhất là các trường hợp có triệu chứng đi khám tại các cơ sở y tế, cho thấy tác nhân gây bệnh đã có ở khắp thành phố và số ca bệnh trong khu vực phong tỏa cũng ngày càng tăng nhanh.

HẢI MY