Trong Hội nghị trực tuyến với các bộ ngành, địa phương ngày 10/4, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết nếu tiếp tục giữ nhịp độ kiểm soát dịch với các ca nhiễm Covid-19 như bây giờ, đến tháng 6, đời sống xã hội và kinh tế sẽ về trạng thái bình thường. Việt Nam có người nhiễm nhưng không có dịch.
Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng khẳng định nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt như hiện nay, giữa tháng 5, TP.HCM có thể cho học sinh đến trường trở lại.
"Nếu giữ nhịp độ này, từ giữa tháng 5 có thể cho đi học lại được. Cuối tháng 5 các cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức sắp xếp lại sản xuất, ứng phó tình trạng có nguy cơ nhiễm có người nhiễm mà không có dịch như giữ khoảng cách, sắp xếp lại, sống với trạng thái mới" - Bí thư đề nghị.
![]() |
Trước đó, để hạn chế khả năng lây nhiễm cộng đồng, lây nhiễm chéo trong 14 ngày, TP.HCM quyết định cho toàn bộ học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn nghỉ hết 19/4. Đối với học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ đến hết ngày 3/5.
Ông Nhân nhấn mạnh chừng nào chưa có vắc xin thì đời sống kinh tế vẫn còn khó khăn. Đặc biệt là trong bối cảnh Mỹ đang trở thành nước có số ca nhiễm lớn nhất, 13 nước chiếm 84% ca nhiễm toàn cầu. Trong đó có 10 nước có thu nhập bình quân đầu người cao, hay nói cách khác dịch đang tấn công vào những nước giàu nhất, có nền kinh tế lớn thế giới. Nguy cơ gây khủng hoảng kinh tế các nước trên thế giới là điều không tránh khỏi.
Đánh giá về tình hình dịch bệnh ở Việt Nam, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng Việt Nam đã thực hiện sớm và quyết liệt các biện pháp, vì vậy tình hình dịch của TPHCM và cả nước được kiểm soát. Cụ thể Việt Nam không cấm đi lại nhưng yêu cầu hạn chế, đeo khẩu trang cho tốt, khoanh vùng các ca nhiễm và ca tiếp xúc.
Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, chúng ta không chủ quan mà cần phải làm quyết liệt hơn công tác chống dịch. Không thể loại trừ hoàn toàn nhưng cần cố gắng duy trì số ca nhiễm mức thấp nhất. Không có nước nào đưa ca nhiễm về 0, mà giữ ở mức cho phép.
Thành phố chuẩn bị để vào giai đoạn sống chung với bệnh truyền nhiễm Covid-19 nhưng không có dịch Covid-19. Thực hiện tốt những việc đang làm như đeo khẩu trang, cấm tụ tập đông người, cần kiểm tra người nước ngoài đến Việt Nam, kiểm tra và cách ly ngay.
Ông Nhân nhấn mạnh về sự cảnh giác cao độ, nên có hệ thống giám sát tại các cảng hàng không như TP.HCM. Tổ chức sản xuất đời sống trong điều kiện xung quanh dịch, đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng có nhu cầu cao như lương thực.





















1 tuần sau yêu cầu cách ly xã hội: Người dân Hà Nội lại ra đường đông đúc
#cáchlyxãhội: Hà Nội vắng yên không một bóng người lúc 7h tối
Thanh tra Dự án nhiệt điện Thái Bình 2 và khu "đất vàng" tại Hà Nội
Hà Nội chuẩn bị kịch bản ứng phó với cấp độ 4 của dịch bệnh
TPHCM hỗ trợ mỗi người bán vé số 750.000 đồng
TPHCM: Tai nạn giao thông tăng cao vì đường thông thoáng
Cùng chuyên mục
UNESCO sẵn sàng đồng hành cùng Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam trong tư vấn chính sách và các vấn đề toàn cầu
Từ dự án thí điểm đến nền tảng triển khai giáo dục STEM
Serena Resort Kim Bôi: toạ độ cắm trại mới đang khiến dân tình mê mẩn
Gợi ý trốn lạnh xứ kim chi, truyền thông Hàn gọi tên Phú Quốc là điểm phải đến
VBCI Summit 2026 - Kết nối tinh hoa doanh nhân Việt
Tái bản các bộ sách giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh chào mừng Đại hội XIV