![]() |
Chú hổ trắng Bengal tên Ngộ Không. |
Theo đại diện Thảo Cầm Viên, hổ trắng Ngộ Không có dấu hiệu bỏ ăn, sức khỏe suy giảm từ 2 tuần trước. Các bác sĩ thú y phối hợp chuyên gia và Chi cục Thú y TP.HCM đã tổ chức hội chẩn, xác định hổ mắc nhiều bệnh như suy tụy, viêm gan...
![]() |
Hổ trắng Ngộ Không lúc còn khoẻ mạnh. |
Ngộ Không được chăm sóc sức khoẻ và có dấu hiệu hồi phục, tươi tỉnh dạo chơi quanh chuồng vài ngày trước. Tuy nhiên, đến hôm qua (7/7), Ngộ Không bất ngờ trở mệt rồi không qua khỏi.
![]() |
Hình ảnh chú hổ Ngộ Không tinh nghịch sẽ mãi là ký ức đẹp trong lòng những người từng đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn. |
Ngộ Không là một trong ba hổ trắng Bengal quý hiếm do đột biến gene, được sinh ra tại Thảo Cầm Viên ngày 8/7/2015. Tuy nhiên, một con đã chết lúc gần 6 tháng tuổi vì dị tật tiêu hóa. Hiện tại Thảo Cầm Viên chỉ còn một hổ trắng tên Bò Sữa.
![]() |
Hổ trắng Ngộ Không lúc còn khoẻ mạnh. |
Theo Thảo Cầm Viên, hổ trắng Bengal mang gene đột biến thường đi kèm các khiếm khuyết sinh học, có thể biểu hiện rõ hoặc tiềm ẩn. Những vấn đề phổ biến gồm suy giảm thị lực, rối loạn thị giác, hệ miễn dịch yếu..., làm giảm khả năng sinh tồn trong tự nhiên cũng như duy trì sức khỏe trong điều kiện nuôi nhốt.
![]() |
Ngộ Không đã qua đời ngày 7/7, đúng một ngày trước sinh nhật lần thứ 10 của mình. |
Hổ trắng (còn gọi là cọp Bengal) là loài quý hiếm, phân bố chủ yếu ở Ấn Độ, Myanmar, Bangladesh và ít được nhìn thấy trong tự nhiên, đang có nguy cơ tuyệt chủng cao. Hiện trên thế giới còn khoảng 3.200 hổ trắng, chủ yếu được nuôi trong các vườn thú.
Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức thôi nôi cho 2 bé hổ Bengal: Hai chú bé thích thú bốc đồ vật chọn quà
Sáng 12/5, lễ thôi nôi của hai bé hổ Bengal tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã diễn ra, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.